Tổng thống Argentina 'đổ thêm dầu' vào… bạo loạn

Trong khi tình hình căng thẳng vẫn chưa lắng dịu sau thất bại của đội nhà tại World Cup 2014, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã vô tình 'đổ thêm dầu'… vào bạo loạn khi khẳng định bà không hề quan tâm tới bóng đá. Điều này vô tình khiến bà Fernandez tự cô lập mình với tâm trạng chung của cả dân tộc.

Một ngày sau trận chung kết World Cup 2014, trận đấu mà Argentina đã để thua Đức với tỉ số 0-1 và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch, Tổng thống Fernandez đã đón các tuyển thủ quốc gia trở về thủ đô trong bộ vest màu ảm đạm, trao cho họ cái ôm an ủi.

Bà Fernandez trước đó đã từ chối lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tham dự trận chung kết, với lý do đau họng và đang trong thời gian phục hồi. Trong khi đó, phía bên kia, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, đã góp mặt và thậm chí còn cổ vũ khá cuồng nhiệt cho đội nhà.

Trong bài phát biểu trước thầy trò HLV Alejandro Sabella cũng như trước toàn thể báo giới, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez thừa nhận rằng bà đã không theo dõi bất kỳ một trận đấu nào của Albicelestes tại World Cup 2014, trong đó tất nhiên là có cả trận chung kết. Dù tỏ ra khá thành thật nhưng những lời phát biểu từ bà Fernandez đã khiến rất nhiều người phẫn nộ và nó chẳng khác nào hành động tự cô lập mình với tâm trạng chung của cả dân tộc.

“Như mọi người đã biết tôi không phải một người thích bóng đá”, Tổng thống Argentina nói. "Tôi không theo dõi một trận đấu nào, thậm chí là cả trận chung kết ngày hôm qua”.

Mặc dù việc các chính trị gia tỏ ra thờ ơ với bóng đá không phải chuyện hiếm gặp. Thế nhưng những ý kiến của Tổng thống Fernandez lại vô tình làm bà mất điểm trong mắt người dân Argentina, những người hiện đang rất đau khổ vì đội nhà không thể giành chức vô địch. Các nhà phân tích cho rằng, lẽ ra bà Fernandez cần phải khéo léo hơn nhằm giành điểm trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.

"Những phát biểu của Tổng thống Fernandez cho thấy bà đang sống trong một thế giới của riêng mình, hơn là vì rất nhiều người", Felipe Noguera, một nhà phân tích chính trị nói. "Đây là một tháng tích cực cho đất nước và tâm trạng của toàn người dân hòa chung nhưng bà ấy lại không là một phần trong đó”.

Một số người hâm mộ cũng đã chia sẻ những lời chế nhạo trên trang mạng xã hội Twitter sau những phát biểu của Tổng thống Fernandez.

"Đất nước này nghèo đói, bà ấy không nhìn thấy. Đất nước này bất an, bà ấy cũng bỏ ngoài tai. Giờ đến lượt Argentina thua trong trận chung kết, bà ấy cũng không thèm quan tâm đến. CFK (ghép các chữ cái đầu của tên bà Fernandez) là một người phụ nữ mù", một người sử dụng Twitter cho biết.

Ngay sau khi Argentina không thể lên ngôi vô địch, rất nhiều các cuộc bạo loạn đã xảy ra tại đất nước này. Cảnh sát chống bạo động Argentina hôm qua phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để đối phó với các cổ động viên gây rối.

Bạo loạn diễn ra gần tượng đài lịch sử Obelisk ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi hàng nghìn người trước đó tụ tập để cổ vũ cho đội tuyển của họ trong trận chung kết với Đức. Theo các phương tiện truyền thông địa phương cho biết có khoảng hơn 10 nhân viên cảnh sát bị thương và 120 người bị giam giữ trong cuộc bạo loạn này.

Theo Quyết Thắng (Bongdaso)

Nguồn PLO: http://plo.vn/worldcup-2014/tong-thong-argentina-do-them-dau-vao-bao-loan-482497.html