Tổng thống Argentina đề nghị ICC điều tra tội ác tại Venezuela

Ngày 20/8, Tổng thống Argentina Mauricio Macri tuyên bố sẽ cùng với lãnh đạo một số nước trong khu vực đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra tố cáo về những tội ác chống lại loài người tại Venezuela.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Macri cho rằng vi phạm nhân quyền diễn ra một cách có hệ thống tại Venezuela và tài liệu kiến nghị điều tra sẽ được trình lên ICC trong một vài tuần tới.

Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: AFP)

Ngoài Tổng thống Argentina, hồ sơ gửi tới ICC còn nhận được sự ủng hộ của các Tổng thống Ivan Duque của Colombia, Sebastian Pinera của Chile và Mario Abdo Benitez của Paraguay.

Nhà lãnh đạo Argentina cũng bày tỏ nghi ngờ về sự thật của âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xảy ra hôm 4/8.

Theo ông Macri, mặc dù không có thông tin chính xác về vụ việc, song những gì đã được công bố, cũng như chiều hướng tiếp diễn sự việc sau đó và các vụ bắt bớ đã chứng minh rằng rất ít khả năng đây là một âm mưu tấn công thực sự.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-argentina-de-nghi-icc-dieu-tra-toi-ac-tai-venezuela-76465.html