Tổng thống Ấn Độ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 19/11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 19/11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đến khu di tích Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới UNESCO tại Quảng Nam tham quan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành trung ương, địa phương.

Tổng thống Ram Nath Kovind cùng phu nhân quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ chụp hình cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.

Tổng thống Ram Nath Kovind cùng phu nhân quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ chụp hình cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cảm ơn Tổng thống Ram Nath Kovind đã có nhiều giúp đỡ nhằm tu bổ di tích Mỹ Sơn.

"Tôi xin chân thành cảm ơn Chính phủ Ấn Độ và cá nhân ngài Tổng thống về sự hỗ trợ quý báu cho tỉnh Quảng Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học Ấn Độ đã giúp đỡ nhiệt tình trong công tác tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn", ông Quang nói.

Tổng thống Ấn Độ bày tỏ sự ấn tượng với kiến trúc khu di tích Mỹ Sơn, đồng thời nhận xét "Kiến trúc các ngôi đền, tháp ở đây được thiết kế rất tinh tế".

Tổng thống Ấn Độ - Ram Nath Kovind trồng cây lưu niệm ở khu C di tích Mỹ Sơn. Ảnh: Thanh Đức.

Trong sổ lưu niệm, Tổng thống Ấn Độ viết: "Tôi có cơ hội được viếng thăm Mỹ Sơn, địa danh được UNESCO công nhận là danh lam thắng cảnh. Đó là trung tâm của vương quốc Champa... Chúng tôi cảm thấy vinh dự được giúp đỡ Việt Nam trong việc khôi phục lại các ngôi đền và di sản của các bạn".

Theo lịch trình, cùng ngày, Tổng thống Ram Nath Kovind đến Hà Nội. Lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch sáng 20/11, sau đó Tổng thống Ấn Độ hội đàm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-an-do-tham-quan-khu-den-thap-my-son-post893450.html