Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tiêm mũi vắcxin COVID-19 thứ nhất

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, 75 tuổi, đã được tiêm mũi vắcxin COVID-19 thứ nhất tại một bệnh viện quân đội vào ngày 3/3 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Vắcxin Covaxin phòng COVID-19 do công ty dược Bharat Biotech phát triển, tại bệnh viện ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 3/2/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Vắcxin Covaxin phòng COVID-19 do công ty dược Bharat Biotech phát triển, tại bệnh viện ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 3/2/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Ấn Độ cho biết Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, 75 tuổi, đã được tiêm mũi vắcxin COVID-19 thứ nhất tại một bệnh viện quân đội vào ngày 3/3 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ lên tiếng cảm ơn tất cả các đội ngũ bác sỹ, y tá, nhân viên y tế và cán bộ quản lý, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công vắcxin phòng chống COVID-19 và đang triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng được coi là lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ.

Tại đây, Tổng thống Ram Nath Kovind cũng đưa ra lời kêu gọi tất cả công dân của Ấn Độ đủ điều kiện hãy đi tiêm chủng.

Được biết, Ấn Độ đang triển khai tiêm chủng cho người dân phòng ngừa dịch COVID-19 giai đoạn 2 với thành phần ưu tiên là những người từ 60 tuổi trở lên, những người từ 45 tuổi trở lên có bệnh nền và số người còn lại của đợt 1 nhưng chưa được tiêm chủng.

Hiện số ca nhiễm dịch COVID-19 tại Ấn Độ có xu hướng tăng trở lại với hơn 15.000 ca/ngày.

Riêng tại thủ đô New Delhi, số ca nhiễm được các cơ quan truyền thông thông báo khoảng 250 ca nhiễm mới/ngày./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-an-do-ram-nath-kovind-tiem-mui-vacxin-covid19-thu-nhat/697857.vnp