Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Ấn Độ R.Kovind và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 20-11.

Cùng tham gia Đoàn, có Quốc vụ khanh A.Hegde; Nghị sĩ H.Gavit; Nghị sĩ C.Tasa; Thứ trưởng Ngoại giao về phương Đông V.Singh; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam P.Harish; Vụ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan Tổng thống B.Lal; Thư ký Tổng thống về quốc phòng, Thiếu tướng Cariappa; Vụ trưởng, Thư ký Tổng thống về xã hội R.Jaiswal; Vụ trưởng Vụ Lễ tân thuộc Bộ Ngoại giao N.Singh; Vụ trưởng Vụ phương Nam thuộc Bộ Ngoại giao Manish.

Tổng thống Ấn Độ R.Kovind sinh ngày 1-10-1945 tại bang Uttar Pradesh, là cử nhân thương mại thuộc Đại học Kanpur của Ấn Độ. Ông R.Kovind giữ chức Tổng Thư ký của Tổ chức Akhil Bharatiya Koli Samaj từ năm 1971 đến 1975 và năm 1981. Ông là Đại diện Chính phủ Trung ương tại Tòa án Tối cao Delhi trong giai đoạn 1977 - 1979 và là Cố vấn cấp cao của Chính phủ Trung ương tại Tòa án Tối cao trong giai đoạn 1982 - 1984.

Từ năm 1994 đến 2006, ông R.Kovind là Thượng nghị sĩ, đại diện cho bang Uttar Pradesh và tham gia nhiều Ủy ban của Quốc hội, gồm Ủy ban về Phúc lợi, Các vấn đề nội vụ, Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, Trao quyền và luật pháp, Luật và tư pháp. Ông R.Kovind đảm nhiệm chức Thống đốc bang Bihar từ năm 2015 đến 2017.

Từ tháng 7-2017 đến nay, ông giữ chức Tổng thống Ấn Độ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38277202-tong-thong-an-do-r-co-vin-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam.html