Tổng thống Algeria yêu cầu điều tra nguyên nhân cháy hơn 8.000 ha rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune ngày 2/8 yêu cầu điều tra nguyên nhân khiến các vụ cháy rừng đang gia tăng trong thời gian gần đây tại nước này làm hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi. Truyền thông địa phương cho biết hỏa hoạn cũng làm hư hỏng nhiều nhà cửa.

Hỏa hoạn đã tàn phá hàng nghìn ha rừng ở Algeria. Ảnh: AFP

Hỏa hoạn đã tàn phá hàng nghìn ha rừng ở Algeria. Ảnh: AFP

Trước đó, trong ngày 30/7, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã thành lập một đơn vị theo dõi diễn biến cháy rừng, cũng như hiệu quả của các hệ thống phòng ngừa và kiểm soát hỏa hoạn.

Chỉ trong vòng 2 tháng từ đầu tháng 6, Tổng cục Lâm nghiệp Algeria (DGF) đã ghi nhận 1.216 vụ cháy, khiến hơn 8.778 ha rừng tại 37 tỉnh thành bị tàn phá. Riêng trong ngày 27/7, GDF đã phát hiện 66 vụ cháy cần phải có sự can thiệp của máy bay trực thăng cứu hộ. Cơ quan chức năng cho biết một số đối tượng liên quan đến các vụ cháy đã bị bắt giữ và có thể bị truy tố với tội danh có hành vi gây bất ổn đất nước.

Hằng năm, Algeria đều phải đối mặt với cháy rừng, khiến khoảng 1% diện tích rừng bị phá hủy. Trong giai đoạn 1985 - 2018, khoảng 66.673 vụ cháy rừng đã xảy ra, khiến 1.073 triệu ha rừng bị thiêu rụi. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mediterranee, các vụ cháy rừng liên tục xảy ra hằng năm khiến Algeria phải đối mặt với nguy cơ sa mạc hóa nghiêm trọng.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thongalgeria-yeu-cau-dieu-tra-nguyen-nhan-chay-hon-8000-ha-rung-20200803124415650.htm