Tổng thống Ai Cập thề đáp trả vụ tấn công nhà thờ bằng 'sức mạnh tối đa'

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi thề đáp trả bằng 'sức mạnh tối đa' sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở bắc Sinai hôm 24.11 làm 235 người thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi thề đáp trả vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Reuters

Nhà thờ Hồi giáo al-Rawda ở thị trấn Bir al-Abed bị đánh bom vào giờ cầu nguyện. Quân đội Ai Cập sau đó đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở vùng núi gần đó - theo Reuters.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu nhất Ai Cập trong thời gian gần đây.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã nhiều năm chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo ở bán đảo Sinai, chiến binh có liên hệ với IS đã đứng sau nhiều vụ tấn công chết người ở vùng sa mạc này.

Chúng thường nhằm mục tiêu vào các lực lượng an ninh và nhà thờ Thiên chúa giáo. Vụ tấn công hôm 24.11 vào nhà thờ Hồi giáo đã gây sốc cho cả Ai Cập.

Tuyên bố trên truyền hình vài giờ sau vụ tấn công, Tổng thống Sisi khẳng định: "Những gì đang diễn ra là một nỗ lực nhằm ngăn cản chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố. Các lực lượng vũ trang và cảnh sát sẽ trả thù cho những người tử vì đạo và khôi phục lại an ninh, trật tự bằng sức mạnh tối đa".

Ai Cập tuyên bố quốc tang 3 ngày.

Vụ tấn công là một thách thức lớn đối với Ai Cập. Nếu thủ phạm là IS, thì chứng tỏ IS vẫn còn hoạt động rộng khắp trong khu vực. Trong vài tháng qua, IS đã bị thiệt hại nặng ở Iraq và Syria. Nếu thủ phạm là IS thì đây có thể là một nỗ lực nhằm nhắc nhở những người ủng hộ trên toàn thế giới rằng chúng vẫn còn ở đây, vẫn có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho kẻ thù.

Ngoài IS, còn có những kẻ tình nghi nào khác? Phiến quân Hồi giáo đã đẩy mạnh các vụ tấn công ở Sinai sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi sau những cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 7.2013.

Hàng trăm cảnh sát, binh lính và dân thường đã thiệt mạng kể từ đó, hầu hết trong các vụ tấn công do các nhóm ở Sinai có liên hệ với IS thực hiện.

Chúng được cho là đứng sau vụ đánh bom máy bay Nga chở khách du lịch ở Sinai năm 2015 làm 224 người thiệt mạng.

Người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit lên án vụ tấn công là "tội ác khủng khiếp, một lần nữa cho thấy người Hồi giáo vô tội trước những kẻ theo chủ nghĩa khủng bố cực đoan". Các chính phủ Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Israel, Iran, Saudi Arabia và nhiều nước khác cũng lên án vụ thảm sát và gửi lời chia buồn với Ai Cập.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-ai-cap-the-dap-tra-vu-tan-cong-nha-tho-bang-suc-manh-toi-da-578117.ldo