Tổng thống Ai Cập khẳng định lập trường cứng rắn về đập Đại Phục hưng

Phát biểu tại lễ khánh thành một số dự án phát triển tại Kênh đào Suez ngày 11/5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định việc bảo vệ các quyền về nguồn nước của Ai Cập là điều không thể bỏ qua.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chủ đề về các quyền liên quan đến nguồn nước đã được Tổng thống El-Sisi đề cập nhiều lần trong các bài phát biểu gần đây, trong bối cảnh Ethiopia chuẩn bị tiến hành đợt tích nước thứ 2 cho Đập thủy điện Đại Phục hưng (GERD) - động thái có thể đe dọa nguồn cung nước của Ai Cập.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh: "Không thể bỏ qua các quyền về nguồn nước của chúng ta, nhưng cũng không nên vội vàng. Đàm phán là một quá trình khó khăn và chúng ta mới đây đã tiếp Đặc phái viên Mỹ về vùng Sừng châu Phi và Tổng thống Congo để thảo luận về vấn đề này". Ông khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán cho tới khi đạt được giải pháp bởi đây là một trong những vấn đề rất nhạy cảm và rất quan trọng.

Tổng thống Ai Cập cũng kêu gọi khu vực tư nhân tham gia vào các dự án quốc gia, cho rằng khu vực kinh tế tư nhân là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước.

Hôm 10/5, Đặc phái viên Mỹ về vùng Sừng châu Phi Jeffrey Feltman đã khẳng định Mỹ cam kết giúp Ai Cập, Sudan và Ethiopia đạt được "kết quả ba bên cùng có lợi" trong cuộc đàm phán về GERD của Ethiopia do Liên minh châu Phi (AU) bảo trợ.

Ông Gedion Asfaw, một thành viên của nhóm đàm phán GERD của Ethiopia, cho hay Đặc phái viên Mỹ Feltman đã được thông báo rằng Ethiopia sẽ tiến hành đợt tích nước thứ 2 cho GERD vào mùa mưa năm nay. Theo đó, kế hoạch trữ nước đợt hai sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của các chuyên gia của cả ba nước, và Ethiopia cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên do AU làm trung gian.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần qua sau khi vòng đàm phán ba bên mới nhất về GERD ở Kinshasa (CHDC Congo) hồi đầu tháng 4 đã không đạt được kết quả nào. Việc Ethiopia từ chối một số đề xuất của Ai Cập và Sudan về cơ chế đàm phán, bao gồm vai trò hòa giải của cộng đồng quốc tế, đã dẫn đến sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán ở Kinshasa.

Năm ngoái, một số vòng đàm phán do AU bảo trợ, dưới sự chủ trì của Nam Phi, đã không thể phá vỡ thế bế tắc giữa ba nước, do Addis Ababa từ chối ký bất kỳ thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý nào.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-ai-cap-khang-dinh-lap-truong-cung-ran-ve-dap-dai-phuc-hung-20210512060329413.htm