Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ 2

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập ngày 2-4 đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra từ ngày 26 đến 28-3.

Theo đó, Tổng thống Abdel-Fattah el-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với số phiếu ủng hộ đạt 97,08%, tương đương 21,8 triệu số phiếu bầu. Trong khi đó, đối thủ Moussa Moustafa Moussa chỉ giành được chưa đầy 3% số phiếu ủng hộ. Ông Abdel-Fattah el-Sisi, cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, 64 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013 sau hàng loạt các cuộc biểu tình của người dân chống lại ông Morsi. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2014, ông Abdel-Fattah el-Sisi đã giành thắng lợi áp đảo với tỷ lệ ủng hộ hơn 96%. Với kết quả này, ông Abdel-Fattah el-Sisi sẽ nắm giữ cương vị Tổng thống Ai Cập trong 4 năm tiếp theo. Trong nhiệm kỳ mới, nhà lãnh đạo Ai Cập sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như nền kinh tế tăng trưởng chậm và các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

LAN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-thong-ai-cap-abdel-fattah-al-sisi-tai-dac-cu-nhiem-ky-2-535331