Tổng thống Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm kín tại Istanbul

Trong cuộc hội đàm này, hai bên đã thảo luận về các vấn đề khu vực, tiến trình hòa bình ở Afghanistan và mở rộng hợp tác song phương giữa hai nước.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: tolonews.com)

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin địa phương cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hội đàm kín vào cuối ngày 13/12 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tuyên bố của Văn phòng tổng thống Afghanistan, trong cuộc hội đàm này, hai bên đã thảo luận về các vấn đề khu vực, tiến trình hòa bình ở Afghanistan và mở rộng hợp tác song phương giữa hai nước, trong đó có việc xây dựng trường đại học dành cho nữ giới với tên gọi Jalaludin Balkhi ở thủ đô Kabul và thành lập các ủy ban để triển khai dự án đường bộ Lajaward kết nối các nước trong khu vực.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh kết quả của Hội nghị OIC với việc lên án quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Ghani đã cảm ơn đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về sự ủng hộ và hợp tác với Afghanistan trên nhiều khía cạnh khác nhau, đánh giá cao các công ty của nước này hiện đang hoạt động tại Afghanistan, đồng thời hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu những công ty mới để thực hiện các dự án hợp tác về cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết Hội nghị thượng đỉnh Trái tim châu Á sắp được tổ chức tại Istanbul sẽ tập trung vào sự phát triển của Afghanistan.

Ông Erdogan nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hòa giải giữa Pakistan và Afghanistan vì sự ổn định của khu vực và của đất nước Afghanistan. Phía Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh chiến lược mới của Mỹ đối với Nam Á và Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-afghanistan-va-tho-nhi-ky-hoi-dam-kin-tai-istanbul/479713.vnp