Tông thẳng vào CSGT, đòi xe cho em trai

Người đàn ông được bạn chở tông thẳng vào xe của một thành viên tổ tuần tra sau đó chống đối đòi xe máy cho em trai.

Hai đối tượng bị Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ là Thái Minh Hiền (SN 1998) và Nguyễn Thanh Hiển (em cùng mẹ khác cha với Minh Hiền, SN 1992, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) .

Theo điều tra, tối 18/2, anh Đỗ Trọng Hưng (thành viên tổ tuần tra CSGT Công an quận Bình Tân) tiến hành tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Trần Văn Giàu, KP.4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM thì phát hiện Minh Hiền đi xe máy không biển số chở theo 1 người chạy ngược chiều nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Hiển (anh cùng mẹ khác cha với Hiền) ngồi sau xe 1 thanh niên chạy thẳng tới tông vào xe CSGT khiến anh Hưng ngã xuống đường. Tại đây đối tượng đã chống đối, yêu cầu CSGT trả xe máy cho em trai mình là Hiền. Chưa dừng lại, cả hai cùng 2 người bạn xông vào đánh anh Hưng té ngã, trật khớp vai…

Trong lúc nhóm đối tượng đánh CSGT, tổ tuần tra Công an phường Tân Tạo A làm nhiệm vụ gần đó phát hiện nên đã khống chế, bắt giữ được hai anh em Hiền, Hiển. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chân lấy xe máy tẩu thoát.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn của Hiển là 0,716 mg/L còn Hiền là 301mg/L, vượt quá giới hạn cho phép. Hiện, công an đang tiến hành truy bắt 2 đồng bọn của anh em Hiền, Hiển để phục vụ việc điều tra.

Tại cơ quan công an, Hiền và Hiển khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai cũng thừa nhận do đã nhậu say nên có hành vi quá khích, chống đối rồi tấn công lực lượng CSGT khi bị chặn lại kiểm tra.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tong-thang-vao-csgt-doi-xe-cho-em-trai-3397536/