Tông thẳng vào CSCĐ trước đầu xe: Phải cưỡng chế

Trước việc tài xế bị phạt 35 triệu đồng nhưng chưa đến nộp, luật sư cho rằng sẽ phải cưỡng chế tài xế này đến nộp phạt.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông lái xe ô tô màu đỏ không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và cự cãi bằng những lời lẽ khó nghe với CSGT, CSCĐ cùng một người khác mặc đồ thường trên đường An Dương Vương (Q.5, TP.HCM).

Được biết sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21/3/2020 trên đường An Dương Vương (Q.5, TP.HCM).

Theo nội dung vụ việc, tài xế không những không chịu kiểm tra nồng độ cồn mà còn nhấn ga chạy thẳng khiến chiến sĩ CSCĐ phải níu vào nắp capo rồi nhanh chóng hất người sang một bên để tránh nguy hiểm.

Sau khi được hỗ trợ của CSCĐ, lái xe đã bị tổ công tác CSGT Bến Thành lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với mức phạt tương đương vi phạm nồng độ cồn cao nhất là 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, người này đã không thổi nồng độ cồn, lái xe bỏ đi nhưng còn giấy tờ xe và bằng lái xe nên CSGT vẫn lập biên bản và lấy chữ ký của công an địa phương cùng người làm chứng.

Hiện người này vẫn chưa đến đội CSGT Bến Thành để chấp hành vi phạm hành chính.

Lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và tông vào CSCĐ

Lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và tông vào CSCĐ

Nhận định trước sự việc trên, luật sư Trương Xuân Tám chia sẻ: "Với việc người tham gia giao thông không chấp hành cho kiểm tra nồng độ cồn, CSGT hoàn toàn có thể xử lý hành chính trường hợp này.

Ngoài ra khi người tham gia giao thông cố tình nhấn ga tông vào cảnh sát mặc sắc phục đang làm nhiệm vụ là dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ.

Những cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ công cộng để bảo đảm nhiệm vụ trị an, an toàn giao thông trong đó có cả việc xử lý, xử phạt vi phạm, hoặc kiểm tra nồng độ cồn nên mọi công dân phải chấp hành.

Việc tài xế nhấn ga vào cảnh sát cơ động đang ghi hình là hết sức nguy hiểm. Trong trường hợp nếu người vi phạm đâm mạnh có thể làm ảnh hưởng tới tính mạng của cán bộ này. Nếu sự việc gây hậu quả nghiêm trọng như chết người thì đối tượng trên có thể phạm tội Giết người".

Theo luật sư Tám, cơ quan chức năng nên khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ của tài xế trên để răn đe những trường hợp khác.

Với việc tài xế bỏ đi, chưa tới nộp phạt, luật sư Tám cho rằng có thể dựa vào giấy tờ xe của tài xế để xác định được nơi cư trú của người này, sau đó thông báo về địa phương yêu cầu người này lên nộp phạt.

"Nếu người vi phạm tiếp tục không lên nộp phạt có thể cưỡng chế người này lên nộp phạt. Không thể có chuyện bỏ giấy tờ lại như thế là xong" -luật sư Tám nói.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tong-thang-vao-cscd-truoc-dau-xe-phai-cuong-che-3399032/