Tổng tham mưu trưởng Pháp đe dọa tấn công Syria

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Francois Lecointre đe dọa sẵn sàng đánh bom Syria.

Chiến cơ Pháp Rafale tại Biển Địa Trung Hải

Chiến cơ Pháp Rafale tại Biển Địa Trung Hải

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Francois Lecointre đe dọa sẵn sàng đánh bom Syria nếu lực lượng chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công phe đối lập tại tỉnh Idlib.

Ông Lecointre cảnh báo: “Chúng tôi sẵn sàng tấn công nếu Syria lại sử dụng vũ khí hóa học. Pháp có thể thực hiện động thái ở cấp quốc gia nhưng cũng sẵn sàng hợp tác với nhiều đối tác nhất có thể”.

Trước đó, Pháp đã cùng Mỹ và Anh thực hiện nhiều cuộc không kích, bắn hơn 100 tên lửa nhắm vào các mục tiêu chính phủ Syria nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng khí độc tại thành phố Douma mà phương Tây cho rằng Damascus đứng sau.

Tuyên bố của Tướng Pháp được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo phiến quân chống chính phủ tại Idlib đang âm mưu thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm đổ tội cho lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ trả đũa Syria với hỏa lực mạnh hơn cuộc không kích trước đó nếu lực lượng chính phủ sử dụng vũ khí hóa học.

Trang Trần (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-tham-muu-truong-phap-de-doa-tan-cong-syria-d270916.html