Tổng số sách bán ra tại Phố sách Xuân Mậu Tuất đạt trên 80.000 bản

Nhiều tựa sách lịch sử, văn hóa, ẩm thực, sách hướng nghiệp-khởi nghiệp, sách hướng dẫn kỹ năng sống thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả tại Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018.

Phố sách Hà Nội Xuân Mậu Tuất diễn ra từ ngày 18-25/2. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, doanh thu từ hoạt động phát hành sách tại Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 đạt khoảng 4 tỷ đồng; tổng số bản sách bán ra đạt trên 80.000 bản.

Nhiều tựa sách lịch sử, văn hóa, ẩm thực, sách hướng nghiệp-khởi nghiệp, sách hướng dẫn kỹ năng sống thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả: “Lược sử nước Việt bằng tranh,” “Hội hè Lễ Tết của người Việt,” “Món ăn Hà Nội xưa,” “Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam,” “Suy nghĩ và làm giàu”

Bên cạnh đó, nhiều chương trình tọa đàm giới thiệu sách, giao lưu tác giả-bạn đọc (ra mắt sách “Tạo hình thế giới,” trò chuyện cùng nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng với chủ đề “Đầu năm nói chuyện Tết: Trò chuyện về văn hóa tập tục của người Việt,” giao lưu với họa sỹ Thành Phong về cuốn sách “Thương nhớ thời bao cấp”…) cũng thu hút sự tham gia của đông đảo độc giả thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau.

Trước đó, phố sách Xuân Mậu Tuất diễn ra từ ngày 18-25/2 (tức từ ngày mồng 3-10 tháng Giêng Âm lịch) tại phố sách Hà Nội (phố 19/12, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với quy mô 16 gian hàng, giới thiệu tới bạn đọc nhiều tựa sách mới.

“Nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tổ chức đưa học sinh đến tham quan phố sách trong những ngày đầu năm mới, góp phần khuyến khích, tạo thói quen đọc sách cho các em học sinh. Việc mừng tuổi bằng sách cũng đã được nhiều độc giả hưởng ứng, duy trì như một nét văn hóa đẹp đầu Xuân,” đại diện ban tổ chức cho biết./.

An Ngọc (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-so-sach-ban-ra-tai-pho-sach-xuan-mau-tuat-dat-tren-80000-ban/490358.vnp