Tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã sát mốc 49 triệu ca

Sáng 6-11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, bệnh nhân 1.208, nam, 38 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Sân bay Yangon, Myanmar ngày 20-10, sau đó nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay 8M202 ngày 22-10, được cách ly ngay tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-10 của bệnh nhân âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 4-11, kết quả xét nghiệm ngày 5-11 tại Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân 1.209, nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 1.210, nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hai bệnh nhân 1.209 và 2.110 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8650 ngày 3-11, được cách ly ngay tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 4-11, kết quả ngày 5-11 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 1.069 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 18 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 7 ca âm tính lần 2 và 5 ca âm tính lần 3. Hiện không còn trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng.

Như vậy, tính đến sáng 6-11, Việt Nam đã trải qua 65 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm ngoài cộng đồng; tuy nhiên nguy cơ dịch quay lại vẫn còn tiềm ẩn. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

* Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 566.000 ca bệnh Covid-19 và hơn 8.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã sát mốc 49 triệu ca, trong đó hơn 1,23 triệu ca tử vong. Trong đó, 3 quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (hơn 102.000 ca), Pháp (58.046 ca) và Ấn Độ (47.622 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.006 ca), Ấn Độ (675 ca) và Mexico (635 ca).

Trong những tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 tại châu Âu tăng vọt sau khi dịch bệnh tạm lắng vào mùa hè ở bắc bán cầu. Kể từ đầu tháng 10, khu vực này ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày cao nhất thế giới.

Tại các nước ASEAN trong ngày 5-11, 3 quốc gia là Indonesia, Malaysia và Philippines ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới Covid-19. Trong đó, Indonesia tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á với 4.065 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 425.796 người, trong đó 14.348 người đã tử vong.

THÁI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tong-so-ca-mac-covid-19-tren-the-gioi-da-sat-moc-49-trieu-ca-643077