Tông sập nhiều nhà dân, tài công vẫn điều khiển sà lan bỏ trốn

Một sà lan chở trên 1.200 tấn hàng lưu thông theo hướng tỉnh Kiên Giang ra sông Hậu, bất ngờ tông vào hàng loạt nhà dân và bè cá, làm 3 cháu bé rơi xuống sông. Sau khi gây tai nạn, tài công ngang nhiên điều khiển sà lan bỏ trốn.

Ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, thông tin với báo Người Lao Động, cơ quan vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn và làm nhiều nhà dân, bè cá bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, 3 trẻ em may mắn được cứu vớt kịp thời nên thoát chết.

Nhiều nhà dân bị sà lan tông sập. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Công an TP.HCM, khoảng 23h40 tối 4/5, Trần Văn Tiệp (32 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) điều khiển sà lan mang BKS SG-8100 chở trên 1.200 tấn hàng, lưu thông theo hướng Kiên Giang ra sông Hậu.

Đến rạch Long Xuyên (đoạn thuộc tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên), sà lan do Tiệp điều khiển bất ngờ gây ra tai nạn. Hậu quả làm 5 nhà dân ven sông và 2 bè cá bị hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người.

Sau khi gây tai nạn, tài công không dừng lại ứng cứu người bị nạn và khắc phục hậu quả mà ngang nhiên điều khiển sà lan bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an TP.Long Xuyên đã tổ chức bắt giữ.

Nhiều bè cá cũng bị nhấn chìm, thiệt hại nghiêm trọng. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà bà Võ Thị Phượng có 3 cháu nhỏ bị rơi xuống sông, nhưng gia đình đã kịp thời cứu vớt. Vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và làm rõ.

Hiện, tài công Trần Văn Tiệp đang làm việc với cơ quan điều tra.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tong-sap-nhieu-nha-dan-tai-cong-van-dieu-khien-sa-lan-bo-tron-a369048.html