Tổng rà soát ô tô chở khách sau vụ xe lao xuống vực khiến 3 phụ nữ thiệt mạng

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, tập trung vào các điều kiện an toàn của xe chở học sinh, xe chở khách du lịch...

Hiện trường vụ tai nạn trên đường liên thôn Bản Mồ (huyện Đồng Văn, Hà Giang).

Hiện trường vụ tai nạn trên đường liên thôn Bản Mồ (huyện Đồng Văn, Hà Giang).

"Từ đó kiến nghị những giải pháp ngăn chặn những điều kiện có khả năng gây mất an toàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của cá nhân, tổ chức là chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách", Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau một số tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách, đặc biệt là tai nạn xảy ra trưa 8/11 tại đường liên thôn Bản Mồ, thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Thời điểm trên, ôtô mang BKS 23A - 071.95 do anh Sùng Mí Quả (SN 1985, trú ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang) điều khiển chở 6 hành khách từ TP Đà Nẵng đã lao xuống vực sâu khoảng 100m. Hậu quả, 3 phụ nữ thiệt mạng, 4 người khác bị thương, trong đó lái xe Sùng Mí Quả bị thương nặng nhất.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do xe mất lái.

G. Thông

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/tong-ra-soat-o-to-cho-khach-sau-vu-xe-lao-xuong-vuc-khien-3-phu-nu-thiet-mang-555554.html