Tổng quan vòng 1/8 World Cup 2018 trước giờ 'khai chiến'

Vòng 1/8 World Cup 2018 sẽ bắt đầu bằng cuộc 'long tranh hổ đấu' giữa Pháp và Argentina. Sau đó là 7 trận đấu khác cũng được đánh giá rất cân bằng và khó lường.

Pháp vs Argentina là cặp đấu tâm điểm của vòng 1/8 World Cup.

Pháp - Argentina (21h thứ Bảy, ngày 30/6 theo giờ Việt Nam)

Địa điểm: Kazan Arena, Kazan

Ở vòng bảng, Pháp chưa cho thấy sức mạnh của một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Họ chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 3 trận đấu và trình diễn lối chơi khá tẻ nhạt. Đáng chú ý, Pháp cũng là đội góp phần tạo ra trận hòa 0-0 duy nhất ở World Cup 2018 tính đến thời điểm này (với Đan Mạch).

Lionel Messi là hy vọng hiếm hoi của Argentina trước Pháp.

Tuy vậy, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn Argentina nhờ dàn cầu thủ đồng đều và các ngôi sao lớn ở mọi tuyến. Trong khi đó, Argentina chỉ lách qua khe cửa hẹp ở bảng D nhờ bàn thắng muộn của Marcos Rojo trước Nigeria. Họ cũng thua thảm 1 đại diện châu Âu là Croatia 0-3 trước đó và bị Iceland cầm hòa 1-1.

Khác với Pháp, Argentina vừa phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi vừa có hàng thủ rất tệ. Họ đã thủng lưới cả 3 trận ở vòng đấu bảng và cùng với Mexico là 2 đội đi tiếp với hiệu số bàn thắng thua âm (-2).

Đáng chú ý, lần gần nhất Pháp và Argentina gặp nhau trong trận giao hữu cách đây 9 năm, Argentina đã thắng 2-0 ngay tại Stade de France nhờ 1 bàn thắng của Messi.

Uruguay - Bồ Đào Nha (1h Chủ nhật, ngày 1/7)

Địa điểm: Fisht Olympic Stadium, Sochi

Uruguay đã vượt qua vòng đấu bảng rất thuyết phục với 3 trận thắng sạch lưới. Họ cũng gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp chủ nhà Nga 3-0. Trong khi đó, hành trình của Bồ Đào Nha vất vả hơn. Nhà vô địch châu Âu thậm chí suýt bị loại ở những phút cuối trận đấu với Iran.

Cristiano Ronaldo (số 7) sẽ đối mặt với hàng thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Khác biệt lớn về điểm số nhưng đây cũng là cặp đấu knock-out rất cân bằng. Uruguay thăng hoa nhờ sức mạnh phòng ngự thì Bồ Đào Nha đang có tiền đạo hay nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Về lý thuyết, Uruguay đang nhỉnh hơn nhờ có thêm bộ đôi ngôi sao Suarez và Cavani trên hàng công trong khi Bồ Đào Nha phải sống với 2 trung vệ có tổng tuổi đời hơn 70 (Pepe và Bruno Alves).

Nếu Godin và Gimenez có thể bắt chết Ronaldo, Uruguay sẽ có cửa rất sáng để vượt qua Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha - Nga (21h Chủ nhật, ngày 1/7)

Địa điểm: Luzhniki Stadium, Moscow

Tây Ban Nha có dàn cầu thủ nổi tiếng và chất lượng hơn hẳn, nhưng họ lại thiếu sự ổn định. Sau scandal trên ghế huấn luyện, La Roja bị đánh giá thấp đi hẳn. Thực tế cho thấy lối chơi của họ rất đơn điệu và dễ bị bắt bài dưới thời Hierro.

Tây Ban Nha phải dè chừng chủ nhà Nga.

Ngược lại, Nga có tinh thần rất tốt bất chấp thảm bại 0-3 trước Uruguay ở trận cuối cùng của vòng bảng. Với sức mạnh chủ nhà, họ hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước người Tây Ban Nha không thực sự đoàn kết.

Cuối năm ngoái, Nga từng cầm hòa Tây Ban Nha 3-3 trong trận giao hữu tại Stadion Krestovskyi. Tính xa hơn, lần gần nhất gặp nhau ở các giải đấu lớn là Euro 2008. Năm đó Nga dù chơi rất ấn tượng nhưng 2 lần thua thảm Tây Ban Nha (thua 1-4 ở vòng bảng và thua tiếp 0-3 ở bán kết).

Croatia - Đan Mạch (1h thứ Hai, ngày 2/7)

Địa điểm: Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod

Croatia được xem là đội bóng chơi hay nhất vòng bảng. Họ đánh bại Nigeria 2-0 trước khi đè bẹp Argentina 3-0 để giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, dù chơi với đội hình dự bị nhưng Croatia vẫn thắng Iceland 2-1. Điểm mạnh của Croatia là tinh thần đoàn kết, thi đấu kỷ luật với dàn cầu thủ chất lượng cao, nhất là ở hàng tiền vệ, nơi họ có Luka Modric, Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic và Ivan Perisic.

Croatia của Luka Modric đang gây ấn tượng mạnh.

Trong khi đó, Đan Mạch đi tiếp khá may mắn khi Peru và Úc chơi quá tệ ở bảng D. Phong cách của đội bóng này bị đánh giá là đơn điệu và phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Christian Eriksen.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng Croatia sẽ thắng dễ Đan Mạch nếu chơi đúng phong độ.

Brazil - Mexico (21h thứ Hai, ngày 2/7)

Địa điểm: Samara Arena, Samara

Brazil chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nhưng thực tế, họ vẫn đi qua vòng bảng khá dễ dàng. Nhiều người tin rằng Brazil vẫn đang che giấu sức mạnh thật sự và chỉ bùng nổ ở vòng knock-out. Trong 3 trận đấu vòng bảng, họ chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng cá nhân của Neymar và Coutinho, khác xa hình ảnh tập thể lầm lì ở vòng loại.

Brazil từng bị Mexico cầm hòa ở World Cup 2014.

Trong khi đó, Mexico là đối thủ không dễ chịu với bất cứ đội tuyển nào. Họ đã đánh bại Đức ngay ở trận ra quân trước khi thắng tiếp Hàn Quốc. Tuy vậy, thất bại trước Thụy Điển cũng cho thấy Mexico có khả năng sụp đổ rất nhanh nếu thủng lưới trước. Đây là điều mà Brazil hoàn toàn có thể khai thác.

Ở World Cup 2014, 2 đội từng gặp nhau ở vòng bảng. Khi đó, Mexico đã cầm hòa Brazil 0-0 nhờ phong độ đỉnh cao của thủ môn Ochoa.

Bỉ - Nhật Bản (1h thứ Ba, ngày 3/7)

Địa điểm: Rostov Arena, Rostov-on-Don

Bỉ vượt qua vòng bảng với thành tích thắng tuyệt đối. Họ cũng là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất đến thời điểm này (9 bàn). Cho dù chưa mang đến cảm giác “hoàn hảo” nhưng sức mạnh tấn công của Bỉ thực sự khiến các đối thủ còn lại phải kiêng dè.

Hàng công Bỉ đang "vào phom".

Khác với sự thống trị của Bỉ, Nhật Bản chỉ đi tiếp nhờ hơn Senegal điểm Fair Play. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, họ thua Ba Lan - đội yếu hơn Bỉ rất nhiều. Chính vì thế, đây được coi là cặp đấu chênh lệch nhất vòng 1/8.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận giao hữu diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Bỉ đã thắng Nhật Bản 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Romelu Lukaku. Đây cũng là chân sút mà người Nhật Bản phải ngăn cản bằng được nếu không muốn thua thảm.

Thụy Điển - Thụy Sỹ (21h thứ Ba, ngày 3/7)

Địa điểm: Krestovsky Stadium, Saint Petersburg

Thụy Điển gặp Thụy Sĩ là cặp đấu cân bằng nhất ở vòng 1/8. Cả 2 có lối chơi khá tương đồng dựa trên sức mạnh thể chất và tinh thần đoàn kết cao độ. Ở vòng bảng, Thụy Điển đã gây bất ngờ lớn khi đè bẹp Mexico và đi tiếp với ngôi đầu bảng. Họ cũng thể hiện khả năng phòng ngự siêu chắc chắn cho dù thua ngược Đức 1-2, trong khi Thụy Sĩ cũng thể hiện điều tương tự trước Brazil.

Thụy Điển có sức mạnh tinh thần đáng nể.

Cả 2 đội cũng có chung vấn đề lớn là sự kém cỏi của hàng tiền đạo. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là trận đấu chặt chẽ và có rất ít bàn thắng.

Colombia - Anh (1h thứ Tư, ngày 4/7)

Địa điểm: Otkrytie Arena, Moscow

Anh được cho là khôn ngoan khi chấp nhận thua Bỉ để rơi vào nhánh đấu dễ hơn ở vòng knock-out. Tuy nhiên, thay vì được gặp Nhật Bản, họ sẽ phải đối đầu với Colombia ở vòng 1/8.

Colombia là thử thách không dễ với Anh.

Không có nhiều ngôi sao lớn như các giải đấu trước đây nhưng Anh được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều. Những gì đã diễn ra cho thấy Tam Sư hoàn toàn có thể tiến xa nếu giải quyết được điểm yếu cố hữu về tinh thần.

Trong khi đó, Colombia cũng đi tiếp rất thuyết phục. Họ là đội duy nhất ở World Cup 2018 lọt vào vòng 1/8 cho dù thua ngay trận ra quân. Không những vậy, Colombia còn giành được ngôi đầu bảng. Vấn đề duy nhất với họ là sự phụ thuộc vào James Rodriguez - người vừa tái phát chấn thương. Nếu James không kịp bình phục, Colombia có rất ít cơ hội thắng được người Anh.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/tong-quan-vong-18-world-cup-2018-truoc-gio-khai-chien-1293497.tpo