Tổng quan thiệt hại thiết giáp Syria sau 10 năm nội chiến

Chuyên gia quân sự người Cộng hòa Czech, ông Jakub Janowski mới đây đã đưa ra con số thống kê chi tiết về thiệt hại của lực lượng tăng thiết giáp Syria.

Trong bài viết đăng tải trên trang vestnik-rm.ru mới đây, ông Jakub Janowski cho biết sau gần 10 năm nội chiến thì Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã phải hứng chịu thiệt hại rất nặng nề đối với phương tiện chiến đấu lục quân, tổng số phương tiện bị phá hủy ước tính lên tới 2.493 đơn vị, trong đó cụ thể bao gồm:

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1: 686 chiếc.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2: 16 chiếc.

Xe cứu thương bọc thép dựa trên khung gầm BMP-1AMB-S: 60 chiếc.

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka: 97 tổ hợp.

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ 122 mm: 54 tổ hợp.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm: 5 tổ hợp.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55: 370 xe bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62: 177 xe.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72: 470 xe.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90: 6 xe.

Xe tăng chưa nhận diện được chủng loại: 505 xe.

Số lượng thiệt hại phương tiện chiến đấu bộ binh qua các năm cụ thể bao gồm: (đơn vị : năm - xe): 2011 - 20, 2012 - 518, 2013 - 501, 2014 - 346, 2015 - 294, 2016 - 314, 2017 - 249, 2018 - 78, 2019 - 75.

Số lượng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) mà phiến quân sử dụng qua từng năm (đơn vị: năm - tên lửa): 2011 - 0, 2012 - 6, 2013 - 146, 2014 - 239, 2015 - 530, 2016 - 643, 2017 - 218, 2018 - 63, 2019 - 159.

Bãi tập kết xe tăng, xe bọc thép của Quân đội chính phủ Syria bị hư hỏng trong chiến tranh

Phương pháp thống kê của tác giả đó là phân tích qua video cũng như hình ảnh được phiến quân cung cấp, chính vì vậy cho nên dẫn đến việc 505 phương tiện không nhận diện được chủng loại.

Bên cạnh đó tính chính xác của phương pháp thống kê trên không cao vì các đoạn video có xu hướng bị cắt ghép, ngoài ra xác suất bỏ lọt hay lặp lại cũng là khá cao.

Cuối cùng là chưa rõ theo những đoạn clip mà quân nổi dậy đăng tải thì phương tiện có bị phá hủy thật hay không, điều này đã được một số chuyên gia quân sự khác đề cập đến.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-quan-thiet-hai-thiet-giap-syria-sau-10-nam-noi-chien-3395187/