Tổng quan các CLB tại giải Ngoại hạng Anh 2018-19 (Phần 1)

Premier League sẽ khởi tranh sau đây 1 tuần nữa, và dưới đây sẽ là những điều cần biết về 5 đội bóng đầu tiên tại giải.

ARSENAL

Cầu thủ chủ chốt : Aaron Ramsey là người đại diện cho đội chủ sân Emirates, với màn trình diễn đỉnh cao trong một câu lạc bộ không có được phong độ ổn định trong vài năm qua.

Chuyển nhượng: Nhằm củng cố khả năng phòng thủ (bị thủng lưới 51 bàn mùa trước), Arsenal đã mang về 5 tân binh là Stephan Lichtsteiner, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos, Lucas, Torreira, Matteo Guendouzi - họ đều có xu hướng tăng cường chất thép cho đội bóng.

Ramsey vẫn chứng tỏ được tài năng của mình dù đã có lúc anh gặp chấn thương rất nặng.

Huấn luyện viên trưởng: Người hâm mộ The Gunners cuối cùng đã có được những gì họ muốn với sự ra đi của Arsene Wenger. Và người mới đến là Unai Emery với phong cách dường như kỷ luật hơn những gì mà chiến lược gia người Pháp đã để lại đội bóng.

Điểm yếu: Arsenal đã chỉ có duy nhất 1 lần được ca khúc khải hoàn mỗi khi xa nhà, tính từ đầu năm 2018.

Dự đoán xếp hạng: 6 (mùa trước: 6)

BOURNEMOUTH

Cầu thủ chủ chốt: Trung vệ người Hà Lan, Nathan Aké sẽ là yếu tố quan trọng trong hàng phòng ngự đã để lọt lưới quá nhiều bàn thua mùa trước.

Chuyển nhượng: Đội bóng này mới chỉ mang về David Brooks từ Sheffield United và hậu vệ trái người Tây Ban Nha, Diego Rico.

HLV Howe vẫn đang là 'ngôi sao' sáng nhất của đội bóng.

Huấn luyện viên: Eddie Howe tiếp tục làm một công việc tuyệt vời cùng 'câu lạc bộ nhỏ nhất của giải đấu'. Mùa trước, Bournemouth đã xuất sắc xếp ở vị trí thứ 12, nhưng có thể mọi chuyện sẽ khác đi vào tháng 5 năm sau khi có rất nhiều đội bóng ở giải đấu này có sự đầu tư mạnh mẽ trên TTCN.

Điểm yếu: Bournemouth chỉ thắng 2/12 trận khi đối đầu với 6 đội dẫn đầu Premier League mùa trước.

Dự đoán xếp hang: 17 (mùa trước: 12)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Cầu thủ chủ chốt: Pascal Groß mang đến sự sáng tạo cần thiết ở hàng tiền vệ và José Izquierdo cũng có thể làm được điều này ở bên phía cánh trái.

Tuyển thủ người Iran được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ sau một kỳ World Cup thành công.

Chuyển nhượng: Trong số 8 cầu thủ mang về, Alireza Jahanbakhsh (Iran) là người đáng chú ý nhất. Ngôi sao World Cup này có mức giá kỷ lục 17 triệu bảng (22 triệu đô la), ghi 21 bàn tại Eredivisie (Hà Lan) mùa trước.

Huấn luyện viên: Chris Hughton đã làm một công việc tuyệt vời giúp cho đội bóng trụ lại Premier League, năm nay vẫn sẽ là một thử thách lớn dành cho ông và các họ trò trong cuộc chiến tránh một suất xuống hạng.

Điểm yếu: Đội bóng này chỉ ghi được 34 bàn mùa trước và để lọt lưới đến 54 lần.

Dự đoán xếp hạng: 16 (mùa trước: 15)

BURNLEY

Cầu thủ chủ chốt: Trung vệ James Tarkowski là quân bài chủ chốt trong cách chơi phòng ngự của Burnley, khi chỉ để thủng lưới 39 bàn, ít hơn đội xếp trên là Arsenal 12 bàn ở mùa trước.

Chuyển nhượng: Chưa có tân binh (cùng với Tottenham Hotspur)

Sean Dyche đã giúp Burnley bay cao ở Premier League mùa trước.

Huấn luyện viên: Sean Dyche là kiến trúc sư trưởng cho thành công của Burnley khi ông giúp đội bóng của mình có vé chơi tại Europa League mùa này. Và một quán rượu được đặt theo tên của vị huấn luyện viên người Anh, như một phần thưởng xứng đáng.

Điểm yếu: Số bàn thắng không tương xứng với kỷ lục phòng ngự họ đã tạo ra mùa trước. Burnley cần thêm 'hỏa lực'.

Dự đoán: 15 (mùa trước: 7)

CHELSEA

Cầu thủ chủ chốt: Eden Hazard một lần nữa sẽ là quân bài chủ lực tại Stamford Bridge, nếu 'anh không được phép rời đi' theo như lời của huấn luyện viên Maurizio Sarri.

Chuyển nhượng : Đội bóng này mới chỉ chiêu mộ 1 tân binh duy nhất đó là Jorginho, cầu thủ đến từ Napoli.

HLV Sarri sẽ có nhiều việc phải làm ở Chelsea.

Huấn luyện viên: Maurizio Sarri đã cập bến đội bóng từ Serie A, nơi ông từng thể hiện được phong cách chiến thuật tuyệt vời, nhưng hiện tại sẽ là một khó khăn khi phải dẫn dắt một đội bóng lớn ở giải NHA và chưa bao giờ đủ kiên nhẫn với các vị thuyền trưởng.

Điểm yếu: Chelsea có những cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ nhưng Alvaro Morata đã đánh mất phong độ sau một khởi đầu hoàn hảo, và Olivier Giroud cũng không được đánh giá cao dù anh đang là nhà vô địch thế giới.

Dự đoán xếp hạng: 5 (mùa trước: 5)

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/tong-quan-cac-clb-tai-giai-ngoai-hang-anh-2018-19-phan-1-d483087.html