Tổng phụ trách Đội nhận giải thưởng 'Cánh én hồng' năm 2019

ĐTO - Tại Khu di tích Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019 cho các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trên cả nước. Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh (SN 1987) – giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phú Mỹ, TP.Sa Đéc là 1 trong 14 giáo viên vinh dự nhận được giải thưởng này.

Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh nhận giải thưởng “Cánh én hồng”

Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh nhận giải thưởng “Cánh én hồng”

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương dành cho các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc cả nước; nhằm góp phần động viên, cổ vũ, tạo động lực để đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vươn lên và trưởng thành.

Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh có 10 năm công tác tại Trường Tiểu học Phú Mỹ và có đến 9 năm kinh nghiệm làm giáo viên, Tổng phụ trách Đội. Nhiều năm qua, anh đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và phối hợp với Ban phụ trách Đội xây dựng nhiều mô hình hay và hiệu quả như: mô hình “Theo dòng Sử Việt”, “Mỗi tuần một điểm đến”, “Tủ sách thân thương”, “Góc học tập khăn quàng đỏ”, “Liên đội 3 tốt”, “Cổng trường thân thiện”. Đây là những mô hình hoạt động được Hội đồng Đội TP.Sa Đéc đánh giá rất cao, đặc biệt mô hình “Cổng trường thân thiện” được Sở Giáo dục và Đào tạo nhân rộng ra các trường trong toàn tỉnh.

Từ năm học 2014 -2015 đến nay, khi anh Nguyễn Văn Hoài Thanh đảm nhận Tổng phụ trách đội, Liên đội Trường Tiểu học Phú Mỹ là Liên đội mạnh cấp tỉnh 5 năm liền và được Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học, riêng năm học 2017-2019, Liên đội còn được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Trúc Nguyên

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tong-phu-trach-doi-nhan-giai-thuong-canh-en-hong-nam-2019-86259.aspx