Tổng lượng vốn FDI vào Ấn Độ vượt ngưỡng 500 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Xúc tiến công nghiệp và Thương mại nội địa (DPIIT) thuộc Bộ Công thương Ấn Độ, tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ giai đoạn từ tháng 4 - 9/2020 đạt 500,12 tỷ USD, điều này khẳng định vững chắc vị thế của nước này như một điểm đến đầu tư chủ chốt và an toàn trên thế giới.

Trong đó, lượng vốn đầu tư từ Mauritius đạt 144,71 tỷ USD, chiếm 29% tổng lượng vốn đầu tư vào Ấn Độ, tiếp theo là vốn đầu tư từ Singapore đạt 106 tỷ USD, chiếm 21%, đầu tư từ Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản đạt 7% mỗi nước và Anh chiếm 6%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Narendre Modi lên nắm quyền, dòng vốn FDI vào Ấn Độ đã ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể. Trong năm tài chính 2015-2016, Ấn Độ thu hút 40 tỷ USD vốn FDI, tăng 35% so với năm trước đó. Trong các năm tài chính 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020, dòng vốn FDI vào Ấn Độ lần lượt đạt 43,5 tỷ USD, 44,85 tỷ USD, 44,37 tỷ USD và 50 tỷ USD.

Các lĩnh vực quan trọng thu hút lượng lớn FDI bao gồm dịch vụ, phần mềm và phần cứng máy tính, viễn thông, thương mại, phát triển xây dựng, ô tô, hóa chất và dược phẩm.

Bình luận về vấn đề này, ông Nischal Arora - Chuyên gia tại Công ty Tư vấn Nangia Andersen India - cho rằng, mốc 500 tỷ USD này là một chỉ dấu về niềm tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài vào các nền tảng kinh tế mạnh mẽ như Ấn Độ.

Trong khi đó, ông Rajat Wahi, đối tác của hãng tư vấn tài chính Deloitte India, cho rằng, trong khi tiềm năng thị trường nói chung của Ấn Độ luôn rất lớn do dân số đông, nhiều yếu tố khác như thuận lợi kinh doanh, đất đai, luật lao động sửa đổi, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn nhân tài, logistics và sự ổn định chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn FDI. Ông đánh giá, mặc dù Ấn Độ đã cải thiện đáng kể trong nhiều lĩnh vực trong 5 năm qua, song nước này vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể cạnh tranh với các nước như Trung Quốc và các thị trường khác như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia./.

Bùi Trung Thướng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tong-luong-von-fdi-vao-an-do-vuot-nguong-500-ty-usd-148866.html