Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1.000 suất quà hỗ trợ người lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vì 'cuộc chiến' với dịch bệnh có thể còn kéo dài, công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn

Ngày 24/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu đã tiếp nhận 1.000 phần quà từ 2 doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Minh

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Minh

Tại lễ tiếp nhận, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Minh (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) qua chương trình phúc lợi AGAPE trao tặng 1.000 phần quà (gồm 1.000 hộp sữa bột 450g, 1.000 thùng mỳ tôm Phúc Hảo, 1.000 chai gel rửa tay, 1.000 chai/can 2l nước mắm); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp) tặng 1.000 hộp khẩu trang tới đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trân trọng cảm ơn hai doanh nghiệp đã đến với tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động vào thời điểm người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn, với những sản phẩm vô cùng thiết yếu như sữa, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn...

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết, do ảnh hưởng của đợt dịch bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh, số công nhân lao động bị ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng về nhiều mặt, đặc biệt là sức khỏe, đời sống, việc làm. Do đó, đoàn viên, công nhân lao động vùng có dịch đang rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Đánh giá cao nghĩa cử, tấm lòng của hai doanh nghiệp dành cho người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết, Tổng Liên đoàn sẽ sớm chuyển món quà của các công ty đến đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên tinh thần đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vì “cuộc chiến” với dịch bệnh có thể còn kéo dài, công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm./.

Cẩm Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tong-lien-doan-tiep-nhan-1000-suat-qua-ho-tro-nguoi-lao-dong-581403.html