Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Liên hiệp Công đoàn Áo

Chiều nay (21/11), tại Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) do ông Erich Foglar- Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB làm trưởng đoàn.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Tổng LĐLĐVN có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, đại diện Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN. Về phía OGB có bà Renate Anderl- Ủy viên Trung ương Đảng SPO, Ủy viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Phó Chủ tịch OGB; ông Marcus Strohmeier- Trưởng ban Đối ngoại OGB…

Tổng LĐLĐVN và Liên hiệp Công đoàn Áo hội đàm. Ảnh: L.N

Tại buổi hội đàm, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu OGB sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời thông tin tới đoàn OGB về cơ cấu, tổ chức bộ máy, một số hoạt động cơ bản của Tổng LĐLĐVN thời gian qua và một số nội dung ưu tiên trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, vấn đề tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam quan tâm hàng đầu là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ, người lao động, lấy lợi ích đoàn viên làm trọng tâm cho các hoạt động.

Théo đó, năm 2017 được Tổng LĐLĐVN chọn là năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, với nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả, thực chất, đem lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho từng đoàn viên, làm cơ sở để phát triển đoàn viên mới và gắn kết đoàn viên với tổ chức CĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng giới thiệu với đoàn OGB một số thông tin cơ bản về Đại hội XII CĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2022) sẽ diễn ra vào Quý III/2018. Tại đây, Đại hội sẽ tiếp tục xem xét, thảo luận những định hướng lớn, mục tiêu cụ thể của tổ chức CĐ Việt Nam trong những năm tiếp theo, nhằm hướng tới xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất; nói lên tiếng nói, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động...

Thay mặt Liên hiệp Công đoàn Áo, ông Erich Foglar- Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN dành cho OGB.

OGB hiện là trung tâmCĐ duy nhất đại diện cho lao động Áo với tỷ lệ tham gia CĐ là 28% tổng số lao động. Khi mới thành lập, OGB có 16 CĐ thành viên, qua quá trình phát triển, sáp nhập, hiện có 7 CĐ, gồm: CĐ khu vực tư nhân; CĐ Công nghiệp hợp nhất; CĐ Viên chức; CĐ Giao thông, Vận tải và Dịch vụ; CĐ Văn hóa- Giải trí- Truyền thông; CĐ Bưu điện và CĐ Gỗ, Xây dựng.

Quá trình sáp nhập giữa các CĐ vẫn đang tiếp diễn, do vậy, xây dựng tổ chức CĐ và phát triển đoàn viên là một trong những ưu tiên trong hoạt động của OGB trong giai đoạn hiện nay.

Ngay sau buổi hội đàm với lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đoàn OGB đã có buổi tọa đàm với các ban, đơn vị của Tổng LĐLĐVN. Hai bên đã trao đổi thêm về những vấn đề cả hai tổ chức CĐ cùng quan tâm, cơ hội hợp tác và thiết lập quan hệ chính thức giữa OGB và Tổng LĐLĐVN, góp phần ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên CĐ và công nhân lao động hai nước.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-hoi-dam-voi-lien-hiep-cong-doan-ao-64550.html