Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Sáng 30.8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức bảo vệ đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐTT chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đánh giá về đề án của thí sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển (HĐTT) chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - dự và chỉ đạo.

Hội đồng thi tuyển còn có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch HĐTT, Trần Văn Lý, Nguyễn Thị Thu Hồng và các ban chuyên môn.

Ngoài ra, thành viên HĐTT là các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, nhiều kinh nghiệm gồm: PGS. TS Bùi Nguyên Khánh - PGĐ Học viện Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN), PGS.TS Nguyễn Tất Giáp - nguyên PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Tại buổi bảo vệ đề án thi tuyển vào chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, 3 thí sinh gồm: Nhạc Phan Linh (SN 1981), Lê Cao Thắng (SN 1975), Vũ Minh Tiến (1973) đã trình bày những đề án của cá nhân về chủ đề: Phân tích những điều không còn phù hợp của đề án số 656/ĐA-TLĐ ngày 5.5.2010 về "Tiếp tục phát triển Viện nghiên cứu giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2010-2020" ban hành kèm Quyết định số 646/QĐ-TLĐ ngày 5.5.2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đề xuất giải pháp xây dựng Đề án mới phát triển Viện Công nhân và Công đoàn thời gian tới".

Toàn cảnh buổi bảo vệ đề án của thí sinh thi tuyển vào chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Trong đó, 3 thí sinh đã đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của viện. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển viện, ban, đơn vị.

Các thí sinh đã đưa ra chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp đã trình bày và trả lời các câu hỏi của HĐTT. Đáng chú ý, đề án của các thí sinh có lộ trình từng giai đoạn 2, 3, 5 năm và có nội dung cam kết nếu không thực hiện đúng lộ trình.

Trước đó, các thí sinh tham dự thi tuyển vào chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn thi viết 180' (đề mở, được sử dụng tài liệu, không sử dụng các thiết bị điện tử). Nội dung thi viết về kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lí của chuyên ngành. 3 thí sinh trên đã đạt từ 5.0 trở lên do đó đủ điều kiện tiếp tục dự thi phần trình bày đề án.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-vien-truong-vien-cong-nhan-va-cong-doan-628248.ldo