Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức hội nghị 'Thương mại và việc làm thỏa đáng'

Ngày 20.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công đoàn quốc tế khu vực Châu Á - TBD (ITUC-AP) và Viện Friedrich-Ebert (FES) khu vực tổ chức hội nghị 'Thương mại và việc làm thỏa đáng'.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, Tổng Thư kí Công đoàn quốc tế khu vực Châu Á-TBD Shoya Yoshida, Giám đốc Văn phòng Viện Friedrich-Ebert khu vực Adrienne Woltersdorf tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức Công đoàn về những điều khoản liên quan đến lao động trong các hiệp định thương mại và đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm để các tổ chức Công đoàn tham gia vào tiến trình của các hiệp định; thảo luận chương trình hành động của các tổ chức Công đoàn nhằm gắn kế thương mại với việc làm thỏa đáng.

Trong số 33 đại biểu tham dự hội nghị, 24 đại biểu là đại diện của 20 tổ chức Công đoàn của 13 quốc gia trong khu vực.

Hội nghị có sự tham gia, chia sẻ thông tin của các chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), FES, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, Bộ LĐTBXH...

Các diễn giả đã thông tin kết quả một số nghiên cứu có liên quan đến điều kiện lao động trong các chuỗi cung ứng, đánh giá các điều khoản lao động trong các hiệp định thương mại tự do, một số thông tin về triển khai hiệp định thương mại Hàn Quốc với EU...

Các đại biểu quốc tế cũng đã được thông tin rõ ràng về các cam kết của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các cam kết về lao động, trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu khẳng định, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, Công đoàn Việt Nam ngày càng chủ động trong vai trò tham gia xây dựng các chính sách liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ, để họ có thể hưởng lợi từ các thành tựu phát triển kinh tế thương mại của đất nước…

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-phoi-hop-to-chuc-hoi-nghi-thuong-mai-va-viec-lam-thoa-dang-642328.ldo