Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp mặt Anh hùng Lao động, công nhân tiêu biểu

Chiều 2/6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức gặp gỡ, giao lưu với 101 tập thể và cá nhân là Anh hùng Lao động và công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu về Thủ đô Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Văn Thuật và Nguyễn Thị Thu Hồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân tiêu biểu

101 tập thể và cá nhân là Anh hùng Lao động và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu dự buổi gặp mặt chiều nay đại diện cho hàng ngàn Anh hùng Lao động qua các thời kỳ và hàng triệu CNVCLĐ đang ngày đêm nỗ lực tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: 70 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, CNVCLĐ cả nước đã cùng với các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua cả bề rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đổi mới nội dung và hình thức, phong phú, đa dạng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi gặp gỡ

Bên cạnh các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, trên các công trình, dự án trọng điểm Quốc gia, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ CNVCLĐ được rèn luyện, trưởng thành, nâng cao tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm và kỹ năng hiệp đồng công tác trong lao động, sản xuất. Đặc biệt là các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với 12 hoạt động lớn trọng tâm. Trong đó chú trọng 2 hoạt động: Tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ và tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam – dấu ấn những công trình; tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với các cá nhân tiêu biểu

Cũng theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, thông qua các phong trào thi đua đã phát huy được tài năng, sức sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ. Kết quả ghi nhận 5 năm qua (từ 2012-2017), đã có 1.248.637 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới được 205.070 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, CNLĐ thực hiện, làm lợi 540.356 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực.

Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tiêu biểu đã chia sẻ câu chuyện xúc động về quá trình nỗ lực, vươn lên không ngừng; trao đổi những kinh nghiệm, bài học về thi đua yêu nước và các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị - cụ thể hóa lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-ldld-viet-nam-gap-mat-anh-hung-lao-dong-cong-nhan-tieu-bieu-74339.html