Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải dự lễ khai mạc Tuần lễ hợp tác Mekong-Lan Thương về trái cây

Sáng 14/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp với Văn phòng Đối ngoại Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hợp tác Mekong-Lan Thương về ngành trái cây tại Gia Hưng, Chiết Giang với chủ đề 'Cùng nhau xây dựng cầu nối trái cây đầy màu sắc vì tình hữu nghị bền chặt giữa các nước Mekong-Lan Thương'.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công cùng Đại sứ Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Phúc Khang tại gian hàng của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công cùng Đại sứ Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Phúc Khang tại gian hàng của Việt Nam.

Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra hơn 60 hoạt động phong phú, như lễ ký kết hợp đồng hợp tác thương mại trái cây giữa các nước thành viên Mekong-Lan Thương, các hoạt động tiếp thị trực tuyến nhằm quảng bá chuỗi ngành trái cây của các nước Mekong-Lan Thương, giới thiệu các dịch vụ kỹ thuật số cho việc nhập khẩu trái cây từ các nước Mekong đến tỉnh Chiết Giang, cũng như hướng dẫn giá trực quan, chứng nhận xuất xứ và theo dõi trực tuyến chuỗi lạnh xuất nhập khẩu trái cây…

Tuần lễ hợp tác Mekong-Lan Thương về trái cây được kỳ vọng sẽ đóng góp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Chiết Giang và 5 nước Mekong, xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực tạo ra mô hình hợp tác Mekong của tỉnh Chiết Giang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Phúc Khang đã điểm lại những thành tựu quan trọng của cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương sau 5 năm hình thành và phát triển. Đại sứ khẳng định lại thiện chí của Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác nông nghiệp và nhập khẩu nông sản, trái cây của các nước khu vực sông Mekong, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phồn vinh của tiểu vùng, xây dựng vành đai phát triển khu vực Mekong-Lan Thương.

Phó Tổng thư ký Chính quyền nhân dân tỉnh Chiết Giang Cao Ngật đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa tỉnh Chiết Giang với các nước lưu vực sông Mekong, nhất là về kinh tế thương mại, văn hóa, du lịch; khẳng định Chiết Giang rất coi trọng và sẽ tích cực thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với các nước trong khuôn khổ Mekong-Lan Thương; sẵn sàng phát huy các thế mạnh của Chiết Giang về logistic, thương mại điện tử, chợ đầu mối nông sản..., hỗ trợ việc nhập khẩu và phân phối nông sản, hoa quả của các nước lưu vực sông Mekong tới khu vực Hoa Đông và các tỉnh thành, địa phương của Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công phát biểu tại Lễ khai mạc.

Thay mặt Tổng lãnh sự quán các nước lưu vực sông Mekong, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đánh giá cao quan hệ hợp tác Mekong-Lan Thương trong 5 năm qua đã phát triển nhanh chóng, toàn diện và thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp các nước Mekong-Lan Thương, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công nhấn mạnh Trung Quốc là nước láng giềng gần gũi và là đối tác hợp tác quan trọng của các nước trong khu vực sông Mekong, đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại duy trì phát triển mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn và quan trọng nhất của khu vực sông Mekong. Nhiều mặt hàng nông sản, trái cây nhiệt đới của Việt Nam và các nước khu vực sông Mekong được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận và yêu thích.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công đánh giá cao việc tổ chức sự kiện lần này; bày tỏ mong muốn Chính phủ Trung Quốc và chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam và các nước lưu vực sông Mekong; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, khai thác tính bổ sung và ưu thế của nhau, tăng cường hợp tác cùng có lợi, góp phần thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, ổn định.

Các quan chức bấm nút chính thức phát hành “Chỉ số giá trái cây Mekong-Lan Thương Gia Hưng, Trung Quốc”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký trực tuyến hợp đồng hợp tác thương mại trái cây giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, Thái Lan-Trung Quốc; và lễ phát hành “Chỉ số giá trái cây Mekong-Lan Thương Gia Hưng, Trung Quốc” để cập nhật giá trái cây hàng ngày, phản ánh mức độ biến động giá cả bán buôn trái cây tại các nước lưu vực sông Mekong-Lan Thương, qua đó giúp định hướng quy hoạch vùng trồng và sản xuất, hướng dẫn thị trường tiêu thụ, cung cấp các dịch vụ tham khảo cho ngành công nghiệp trái cây.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm trái cây Việt Nam tại Tuần lễ hợp tác Mekong-Lan Thương về ngành trái cây.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công và Trưởng đại diện Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu Vũ Tiến Hùng đã đi khảo sát, làm việc với Chợ đầu mối hoa quả Gia Hưng; tham gia buổi quảng bá và tiêu thụ trực tuyến trái cây Việt Nam.

Thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang là trung tâm phân phối trái cây của Đông Nam Á lớn nhất đồng bằng sông Trường Giang. Gia Hưng đặt mục tiêu sẽ đạt kim ngạch thương mại trái cây 50 tỷ Nhân dân tệ vào cuối năm 2021 và 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025 để trở thành thị trường trái cây đẳng cấp thế giới.

Năm 2020, khối lượng trái cây các quốc gia Mekong-Lan Thương trên thị trường trái cây Gia Hưng là 545.000 tấn, với khối lượng giao dịch 8,69 tỷ Nhân dân tệ, trong đó khối lượng giao dịch của sầu riêng, thanh long và nhãn đứng đầu tại khu vực Hoa Đông và khối lượng của giao dịch mít đứng đầu cả nước.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-viet-nam-tai-thuong-hai-du-le-khai-mac-tuan-le-hop-tac-mekong-lan-thuong-ve-trai-cay-145231.html