Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm nhận Giấy Chấp thuận Lãnh sự

Sáng 6/5, tại trụ sở Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Quyền Chủ nhiệm Dương Nghĩa Thụy đã trao Giấy Chấp thuận Lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm (phải) nhận Giấy Chấp thuận Lãnh sự từ Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Dương Nghĩa Thụy. (Ảnh: Yến Trang)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm (phải) nhận Giấy Chấp thuận Lãnh sự từ Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Dương Nghĩa Thụy. (Ảnh: Yến Trang)

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ nhiệm Dương Nghĩa Thụy thông báo vắn tắt về mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, tình hình triển khai và thực hiện Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong, và quá trình hoàn thiện chế độ bầu cử tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong.

Quyền Chủ nhiệm nhấn mạnh ủng hộ của chính quyền Trung ương Trung Quốc đối với sự phát triển của Hong Kong với tư cách là một thành phố quốc tế, trung tâm tài chính và trung tâm công nghệ sáng tạo. Điều này đã được khẳng định tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn 2021 - 2025) và tầm nhìn đến năm 2035 đã được thông qua tại kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc vừa qua.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm bày tỏ niềm vinh dự khi được giao trọng trách là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại một nền kinh tế phát triển và sôi động như Hong Kong.

Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm chuyển lời chào của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn tôn trọng và ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc, Luật Cơ bản Hong Kong và các quy chế liên quan của Hong Kong.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cũng chúc mừng Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế mạnh mẽ và trở thành đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của thế giới trong thời kì hậu đại dịch.

Với vai trò là đại diện của Việt Nam tại Hong Kong, Tổng Lãnh sự cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, cũng như các mặt hợp tác khác giữa Việt Nam và Hong Kong.

Đồng thời, Tổng Lãnh sự mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong nói riêng và của chính quyền Trung ương Trung Quốc nói chung, để quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong có thể phát triển thực chất và mạnh mẽ hơn nữa.

Trong buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đề nghị Văn phòng Đặc phái hỗ trợ và ủng hộ 2 vấn đề cụ thể.

Một là, dỡ bỏ hạn chế thị thực cho các đối tượng là chuyên gia Việt Nam, bao gồm các doanh nhân, người có kĩ năng, các tài năng trẻ, để họ có thể tìm kiếm cơ hội việc làm, kết nối làm ăn và mở các công ty khởi nghiệp tại Hong Kong cũng như tại Khu vực Vùng Vịnh lớn (GBA), mang lại những đóng góp thiết thực cho cả Việt Nam và khu vực GBA.

Hai là, ủng hộ việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt biển di tích tại địa danh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong.

Đây sẽ là biểu tượng giúp giáo dục các thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, Trung Quốc)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-viet-nam-tai-hong-kong-va-macau-pham-binh-dam-nhan-giay-chap-thuan-lanh-su-144398.html