Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston phản ứng việc đóng cửa cơ quan ngoại giao

Mỹ cần phải cung cấp bằng chứng về 'vi phạm' của cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố này cho biết.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston "để đảm bảo việc bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ". Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, các tài liệu tại đây đã được đốt vào tối thứ Ba, chi tiết sự việc không được tiết lộ.

"Tôi biết rằng người Mỹ gọi đây là luật pháp và một người được coi là vô tội cho đến khi các bằng chứng vi phạm được đưa ra. Nếu các bạn nói rằng chúng tôi đã vi phạm một điều gì đó thì hãy cung cấp cho chúng tôi bằng chứng. Nếu không, chúng tôi vô tội cho đến khi các bạn chứng minh được điều này", ông Cai Wei, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston nói trên kênh ABC13 Houston TV.

Ông Cai Wei cũng kêu gọi phía Mỹ kiểm tra lại các sự việc và nhấn mạnh rằng ông không bao giờ tưởng tượng được rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ bị "đối xử theo cách này", vì Trung Quốc và Mỹ "đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau".

Cuộc đối thoại Mỹ-Trung vẫn còn rất căng thẳng. Các bên đều có yêu sách kinh tế với đối phương. Thêm vào đó, chính quyền Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc đã đưa tin không trung thực về tình hình Covid-19. Ngược lại, Trung Quốc không hài lòng với sự can thiệp của Washington vào các vấn đề nội bộ của đất nước, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hồng Kông.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tong-lanh-su-trung-quoc-tai-houston-phan-ung-viec-dong-cua-co-quan-ngoai-giao-1595504548574.html