Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức về nguồn

Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng các chi bộ các Cơ quan đại diện tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thể chi bộ đảng thuộc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Hong Kong (Trung Quốc) tưởng niệm tại nơi Bác Hồ bị giam giữ. (Ảnh: Bùi Phóng)C

Tập thể chi bộ đảng thuộc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Hong Kong (Trung Quốc) tưởng niệm tại nơi Bác Hồ bị giam giữ. (Ảnh: Bùi Phóng)C

Sáng ngày 18/5, Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng các chi bộ các Cơ quan đại diện tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Tai Kwun, trong đó có nhà tù Victoria, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

Đây là nơi Bác Hồ từng bị giam giữ, xét xử trong thời gian hoạt động ở Hong Kong.

Thông qua hoạt động này, các cán bộ, đảng viên tại Hong Kong có dịp tìm hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ ở Hong Kong.

Tập thể chi bộ đảng thuộc các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Hong Kong (Trung Quốc) tại Khu di tích Tai Kwun. (Ảnh: Bùi Phóng)

Phát biểu trước khi kết thúc hoạt động, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm cho biết, hoạt động về nguồn lần này được tổ chức tại khu nhà tù đã giam giữ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6/1931-1/1933.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, các cán bộ, đảng viên tại Tổng Lãnh sự quán cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong đến đây để cùng nhau tưởng niệm Bác, nhớ về Bác và quãng đời hoạt động của Người, nhớ về những ngày đầu Đảng ta mới thành lập tại Hong Kong.

Từ đó nhìn lại bản thân để liên tục trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nỗ lực hết sức trong công việc của mình để thực hiện mong muốn của Bác cũng như tôn chỉ của Đảng, đó là đưa đất nước ta phát triển, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, Trung Quốc)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-hong-kong-va-macau-to-chuc-ve-nguon-145588.html