Tổng lãnh sự quán Singapore khánh thành văn phòng mới tại TP.HCM

Ngày 25.3, Tổng lãnh sự quán Singapore tổ chức lễ khánh thành văn phòng mới tại TP.HCM, với sự tham dự của Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean cùng nhiều nhà ngoại giao các nước.

Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean (thứ 3 từ bên trái) và Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, bà Leow Siu Lin (thứ 4 từ bên trái) tại buổi lễ khánh thành - Ảnh: Phúc Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, bà Leow Siu Lin cho biết: “Singapore thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 1.8.1973. Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM mở cửa hồi năm 1992 và sau đó nâng cấp thành Tổng lãnh sự quán vào tháng 3.1997”.

Tổng lãnh sự quán ban đầu tọa lạc tại lầu 8, tòa nhà Saigon Centre Tower 1, nhưng do du cầu mở rộng hoạt động nên nay được chuyển sang địa điểm mới là tầng 11, Saigon Centre Tower 2 (67 Lê Lợi, quân 1, TP.HCM), cạnh văn phòng của Ủy ban Du lịch thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, theo bà Leow.

“Mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam ngày càng vững chắc trong lĩnh vực khác nhau. Năm 2018 là cột mốc quan trọng-kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao hai nước”, bà Leow nói.

Bên cạnh đó, Singapore liên tục giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ 2 của TP.HCM trong nhiều năm liền. “Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có hơn 1.000 dự án của Singapore, với tổng vốn đăng ký đầu tư 10,5 tỉ USD”, bà Leow cho hay.

Những dự án nổi bật của Singapore đã đầu tư vào TP.HCM là dự án Trung tâm thương mại Saigon Centre; Vivo City; khu phức hợp Onehub Singapore… Theo bà Leow, ngoài lĩnh vực truyền thống là bất động sản, các công ty Singapore mở rộng đầu tư vào những mới ở TP.HCM bao gồm công nghệ và kỹ thuật số…

Phó thủ tướng Teo Chee Hean đồng thời bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hội đàm với Phó Thủ tướng Teo Chee Hean đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam kể từ ngày 22.3.

Trong chuyến thăm lần này, Phó Thủ tướng Teo đã tham dự Lễ Khai mạc Lễ hội Singapore từ ngày 23-24 tháng 3 tại Tượng đài Lý Thái Tổ và phố đi bộ ở thủ đô Hà Nội, và sau đó đến thăm Huế.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, lễ hội Singapore giới thiệu di sản văn hóa đa sắc tộc và nền ẩm thực phong phú của đảo quốc sư tử cùng thông tin du lịch.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-lanh-su-quan-singapore-khanh-thanh-van-phong-moi-tai-tphcm-1064054.html