Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức đón quốc khánh lần thứ 242

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh sự tin tưởng và thiện chí trong quan hệ Việt Nam - Mỹ tại lễ kỉ niệm sớm quốc khánh Mỹ lần thứ 242 được tổ chức theo phong cách lễ hội.

Lần đầu tiên tham dự Lễ kỉ niệm Quốc khánh Mỹ tại TP.HCM hôm 14/6, Đại sứ Kritenbrink (giữa) cho biết ông hết sức ngạc nhiên trước chặng đường dài mà hai nước đã song hành chỉ trong thời gian ngắn ông có mặt tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh Mỹ hết sức quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và luôn tâm huyết với sự thành công của Việt Nam.

Lần đầu tiên tham dự Lễ kỉ niệm Quốc khánh Mỹ tại TP.HCM hôm 14/6, Đại sứ Kritenbrink (giữa) cho biết ông hết sức ngạc nhiên trước chặng đường dài mà hai nước đã song hành chỉ trong thời gian ngắn ông có mặt tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh Mỹ hết sức quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và luôn tâm huyết với sự thành công của Việt Nam.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm chia sẻ Việt Nam tin tưởng vào sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến giáo dục, y tế . Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka đồng thời bày tỏ sự tự hào khi phối hợp cùng TP.HCM triển khai ba chuyến viếng thăm chính thức đến Mỹ trong năm vừa qua.

Lễ kỉ niệm Quốc khánh Mỹ lần thứ 242 được tổ chức sôi động với âm nhạc, trò chơi, và ẩm thực mang phong cách hội chợ tiểu bang. Các quan khách không ngần ngại nhún nhảy theo vũ điệu Square, điệu nhảy gắn liền với hình ảnh lãng mạn về các chàng cao bồi Mỹ trong thế kỷ 20.

Ca sĩ Sevinch Hạnh Phúc bày tỏ niềm vinh dự khi lần thứ hai đảm nhận trọng trách trình diễn Quốc ca Việt Nam trong lễ Quốc khánh Mỹ. "Lần này tôi thậm chí còn run hơn năm 2016. Tôi vô cùng xúc động khi các quan khách Việt Nam phía dưới đồng thanh hát theo", cô chia sẻ.

Có mặt tại buổi lễ, nhà ngoại giao kỳ cựu Tôn Nữ Thị Ninh rạng rỡ chia vui cùng nhân viên Lãnh sự quán Mỹ.

"Nhưng điều tôi nhớ nhất, thậm chí hơn cả những chuyến tàu lượn cao tốc và món xúc xích chiên, là việc hội chợ tiểu bang giúp mang mọi người, từ nhiều nơi khắp tiểu bang, lại gần nhau ra sao", Đại sứ Kritenbrink chia sẻ thông điệp về hội chợ tiểu bang, một trong những truyền thống Mỹ mà ông yêu thích nhất.

Quan khách hào hứng thử sức với đánh gôn mini hoặc ném bao cát, những trò chơi đặc trưng trong hội chợ tiểu bang.

Hội chợ tiểu bang đã xuất hiện từ hơn 100 năm trước và là hình thức giúp người nông dân Mỹ quảng bá các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Gắn liền với tính chất nông sản, quan khách tại "lễ hội" được chiêu đãi các món ăn không chỉ tươi ngon mà còn dễ cầm theo như phô mai, bánh mỳ, thịt xiên, gà rán, đá xay slushie và kẹo bông.

Xe Harley Davison, biểu tượng "hầm hố" của nền văn hóa Mỹ cũng xuất hiện tại buổi lễ quốc khánh. Đoàn xe phân khối lớn Harley thường gắn liền với hì nh ảnh những người đàn ông to lớn, mặc áo da đi từ bang này tới bang khác và chỉ dừng chân tại các tụ điểm hội hè.

Nhắc đến văn hóa Mỹ, không thể không nhắc đến chàng cao bồi miền viễn Tây đội mũ rộng vành, giỏi bắn súng và thích phiêu lưu. Xuất thân từ những anh chàng trông coi gia súc, đời sống phong phú của cao bồi đã trở thành linh hồn của văn hóa Mỹ.

Màn trình diễn say mê của ca sĩ đồng quê Võ Trọng Phúc cùng ban nhạc Southland mang đến không gian đậm "chất Mỹ". Nhạc đồng quê luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Mỹ nhờ ca từ gần gũi, chân thành cùng âm hưởng tươi vui.

Dù chưa có dịp tới Mỹ, ca sĩ Sevinch Hạnh Phúc cho rằng nước Mỹ còn nhiều truyền thống văn hóa thú vị đằng sau sách báo và phim ảnh. "Quan trọng là hãy mở lòng", cô chia sẻ.

Nhân kỉ niệm quốc khánh, nhiều quan chức Việt Nam và Mỹ nhấn mạnh vai trò của sự tin tưởng và thiện chí trong quan hệ ngoại giao. Tuy còn nhiều điều phải làm để giải quyết những hệ quả trong quá khứ, Việt Nam và Mỹ đã đạt được bước tiến lớn, từ đối thủ trở thành đối tác mật thiết, nhờ vào sự nỗ lực và tôn trọng lẫn nhau.

Đại sứ Mỹ nói tiếng Việt chúc mừng năm mới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink gửi lời chúc mừng năm mới Mậu Tuất an khang, thịnh vượng tới người dân Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Ngọc Linh - Hoàng Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-lanh-su-quan-my-to-chuc-don-quoc-khanh-lan-thu-242-post851637.html