Tổng Lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia vừa gửi thư cảm ơn Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng đã cứu nạn và tiếp nhận 5 công dân của nước này bị chìm tàu trên vùng biển Sóc Trăng.

 Tổng lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cứu thuyền viên bị nạn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cứu thuyền viên bị nạn. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2/5, Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết trên TTXV, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa nhận được thư cảm ơn của Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia gửi đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, bày tỏ lời cảm ơn đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cứu nạn và tiếp nhận 5 công dân Indonesia bị chìm tàu trên vùng biển Sóc Trăng.

Theo báo Biên phòng, trong thư viết: "Thay mặt chính phủ Cộng hòa Indonessia, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng vì sự chuyên nghiệp trong quá trính giải cứu và hồi hương của thuyền viên Indonesia tàu MV Jagat Raya. Tôi tin rằng cách tiếp cận của đơn vị đối với mục đích trên sẽ góp phần rất lớn cho danh tiếng của Bộ đội Biên phòng. Tôi vui lòng mong đợi sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả có thể được duy trì trong nhiều năm tới".

Các thuyền viên đang được điều trị tại Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Châu. (Ảnh: Biên phòng)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, khoảng 17h ngày 27/4, người dân báo tin có 2 ngư dân người nước ngoài trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Lực lượng Đồn biên phòng Vĩnh Hải đã xuống hiện trường tiếp nhận, đưa 2 người về Trạm y tế quân dân kết hợp xã Vĩnh Hải để chăm sóc. Có một người bị thương ở vùng đầu được quân y xử lý vết thương.

Đến sáng ngày 28/4, Đồn biên phòng Vĩnh Châu (thị xã Vĩnh Châu) tiếp nhận thêm một người nước ngoài được người dân phát hiện trôi dạt vào vùng biển thuộc phường Vĩnh Phước.

Danh tính 3 người này là là anh Ajiong (SN 1976), Arif MunaNndar (SN 2000) và Atiam (SN 1978), đều mang quốc tịch Indonesia.

Ngày 30/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận thêm 2 thuyền viên là anh Cito (SN 1976) và Akiu Efendi (SN 1994), cùng mang quốc tịch Indonesia.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, vào lúc 7h ngày 26/4, tàu mang ký hiệu Jagat Raya chở 230 tấn gạo xuất phát từ cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đi Philippines. Đến 21h cùng ngày, tàu bị mắc cạn tại phao “3” luồng Định An, cách mũi Vũng Tàu 62 hải lý về phía Nam - Đông Nam, cách bờ biển Đông Hải (tỉnh Trà Vinh) 5 hải lý về phía Đông Nam .

Đến 8h ngày 27/4, chủ tàu thông báo tàu bị sự cố máy, vẫn còn vướng cạn không ra được. Sau đó, do sóng to, giớ lớn, tàu bị sóng đánh vỡ hoàn toàn và chìm, trôi dạt vào bờ biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trên tàu có 7 thuyền viên đều mang quốc tịch Indonesia.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-lanh-su-quan-indonesia-cam-on-bo-doi-bien-phong-soc-trang-da-cuu-5-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-107471.html