Tổng Lãnh sự Anh vào thăm bệnh nhân số 91, tiên lượng khả năng phục hồi khoảng 50%

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, tiên lượng khả năng phục hồi của phi công người Anh mắc Covid-19 hiện tăng lên khoảng 50%, Tổng Lãnh sự Anh cũng đã vào thăm và đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ Việt Nam…

Tình trạng của phi công người Anh mắc Covid-19 đang tốt hơn

Tình trạng của phi công người Anh mắc Covid-19 đang tốt hơn

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay, 4-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, tình trạng sức khỏe của ca bệnh Covid-19 nặng nhất Việt Nam là bệnh nhân số 91 đang tiếp tục cải thiện.

Cụ thể, tình trạng nhiễm trùng của nam phi công người Anh đã giảm hơn so với thời điểm chuyển từ Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM đến bệnh viện Chợ Rẫy chiều 22-5. Khả năng phục hồi phổi đạt khoảng hơn 40%.

Đặc biệt, sau khi cai ECMO vào sáng 3-6, tiên lượng khả năng phục hồi của bệnh nhân số 91 tăng dần, đến nay khoảng 50%.

Dù vậy, hiện bệnh nhân vẫn duy trì máy thở, đánh giá chung tình trạng còn nặng, nguy cơ và diễn biến khó lường. Do đó bệnh nhân cần được chăm sóc, theo dõi sát sao và cần thêm nhiều tuần để cai máy thở, phục hồi chức năng.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Anh đã vào thăm bệnh nhân số 91 và đánh giá cao việc các y bác sĩ Việt Nam nỗ lực điều trị cho bệnh nhân phi công người Anh mắc Covid-19 nguy kịch.

"Việc điều trị cho bệnh nhân vẫn còn nhiều thách thức nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bệnh nhân đang được chăm sóc với chế độ tốt nhất" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định.

Trong ngày hôm nay, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn sẽ tổ chức cuộc hội chẩn 3 miền lần thứ tư để tiếp tục có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân 91.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/tong-lanh-su-anh-vao-tham-benh-nhan-so-91-tien-luong-kha-nang-phuc-hoi-khoang-50/856191.antd