Tổng kiểm tra phương tiện: Ý thức của người dân đã được nâng lên

Thực hiện việc tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 15-5, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường. Sau một tuần thực hiện, ý thức người của người dân khi tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực...

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 3.

Đồng chí Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để đợt tổng kiểm tra đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra, chúng tôi đã huy động toàn lực lượng, cùng với các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tham gia. Đối tượng kiểm tra tập trung vào chủ phương tiện ô tô tải, container, ô tô con và mô tô. Với trên 200 cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi chia thành 38 ca, cắm chốt, kiểm tra dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, chúng tôi đã và sẽ xử lý nghiêm đối với các lỗi như: Có nồng độ cồn, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, quá tải, lạng lách, đánh võng... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ phương tiện cũng được trực tiếp nhắc nhở về việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Từ ngày bắt đầu thực hiện đến 20-5, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kiểm tra hàng nghìn trường hợp, lập biên bản 848 trường hợp, gồm 121 xe khách, 274 xe tải, 127 ô tô con, 326 mô tô. Trong đó, lỗi chủ yếu là các vi phạm như: Tốc độ, trên 100 trường hợp; bạt che phủ, 11 trường hợp; quá khổ quá tải, 4 trường hợp; nồng độ cồn, 1 trường hợp; các vi phạm khác trên 730 trường hợp. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 10 xe ô tô, 10 xe mô tô. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính gần 600 triệu đồng.

Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), các đội cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành, thị cũng đồng loạt ra quân thực hiện tổng kiểm tra. Đồng chí Lương Bá Hùng, Đội Trưởng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đại Từ cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Công an huyện Đại Từ đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới, tập trung vào các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn. Khi dừng xe, chúng tôi kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định như: Đăng ký xe, bằng lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiếp đó, sẽ kiểm tra về nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Bên cạnh những trường hợp vi phạm thì nhiều người dân chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông do nắm rõ yêu cầu của đợt kiểm tra. Anh Nguyễn Duy Khánh, tổ 1, phường Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên) cho biết: Làm nghề lái xe, thường xuyên phải lưu thông trên đường, nên tất cả các giấy tờ theo quy định tôi luôn mang theo bên mình. Nắm được thông tin về đợt kiểm tra này, tôi đã kiểm tra cẩn thận lại lần nữa để khi tham gia giao thông không vi phạm bất cứ lỗi nào.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ra quân tổng kiểm tra phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm tra đợt này, hầu hết người tham gia giao thông đều hợp tác khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Đến nay, chưa xảy ra trường hợp chống đối nào. Ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên đáng kể, trên các tuyến đường, đặc biệt là đối với khu vực T.P Thái Nguyên, người dân đã chấp hành khá tốt quy định về đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, phần đường. Hiệu ứng rõ nét nhất chính là trong những ngày thực hiện tổng kiểm tra, số lượng người đến xin cấp lại giấy đăng ký xe tăng đột biến. Nếu như trước đây, trung bình 1 tuần có khoảng 10 trường hợp thì trong 4 ngày thực hiện tổng kiểm tra, mỗi ngày Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh giải quyết khoảng 30 trường hợp xin cấp lại đăng ký xe. Điều này chứng tỏ, người dân đã có ý thức chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi tham gia giao thông. Là 1 trong những trường hợp đến xin cấp lại giấy đăng ký xe, bà Đặng Thị Mười, xóm Bá Vân 1, T.P Sông Công cho biết: Trước đây tôi không bao giờ mang theo giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông, do vậy, đăng ký xe của tôi bị thất lạc từ bao giờ không rõ, nhưng tôi nghĩ cũng chỉ đi loanh quanh nên chưa làm lại. Đến nay, khi thấy nhiều người bị kiểm tra và xử phạt vì không mang theo đăng ký xe, tôi đã đi làm lại cho đầy đủ.

Đồng chí Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết thêm: Đợt tổng kiểm tra này kéo dài đến 14-6, bởi thế trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục huy động toàn lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, ngoài việc phát hiện các lỗi thông thường, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phát hiện thêm các vi phạm khác như: Tàng trữ vũ khí, ma túy, đối tượng truy nã...

Hải Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/giao-thong/tong-kiem-tra-phuong-tien-y-thuc-cua-nguoi-dan-da-duoc-nang-len-271365-103.html