Tổng kiểm tra phương tiện: Lật tẩy nhiều chiêu giấu hàng lậu trên xe khách

Sau 10 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, xử lý 2.681 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp tài xế chở hàng lậu.

Chiều 26/5, Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 10 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành lập biên bản 2.681 trường hợp vi phạm, tạm giữ 690 phương tiện các loại, xử phạt 2.442 trường hợp, tước Giấy phép lái xe 246 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 10 ngày qua, đã có 251 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (ô tô 5 trường hợp và 246 xe máy).

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc tài xế vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Lực lượng CSGT bắt giữ tài xế chở gỗ ngụy trang trên xe khách vào khuya 16/5

Lực lượng CSGT bắt giữ tài xế chở gỗ ngụy trang trên xe khách vào khuya 16/5

Điển hình như vào lúc 23h30 khuya 16/5, tại Km 1790 trên đường Hồ Chí Minh, một tổ công tác CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 82B-003.63 do tài xế Ngô Quốc Toàn (SN 1983, trú tại xã Đắk Bla, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo nhiều đôn gỗ và gỗ thành phẩm như: lục bình, mặt bàn, ghế…được tài xế ngụy trang trên giường nằm của hành khách bằng cách cho tủ chăn lên trên như khách đang nằm ngủ. Vào thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số gỗ này.

Mới đây, vào khoảng 23h35 khuya 19/5, tại Km 1790+700 trên đường Hồ Chí Minh, một tổ tuần tra cũng đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 81B-007.97 do tài xế Trần Cảnh Hùng (SN 1975, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở 400 gói thuốc lá nhãn hiệu JET, 100 gói thuốc lá nhãn hiệu 555 không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.

Và bắt giữ xe khách chở hàng thuốc lá lậu vào tối 19/5

Cũng theo Thượng tá Vịnh, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi nêu trên thì lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành đồng thời các nhiệm vụ trọng điểm khác như: kiểm soát các phương tiện, thực hiện cao điểm xử lý xe chở khoáng sản quá tải và kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn.

“Trong 10 ngày qua, trong quá trình xử lý, xử phạt tuy không xảy ra trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ nhưng vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn, xe chở quá tải. Điển hình là lực lượng đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp xe chở quá tải với số tiền hơn 85 triệu đồng. Chúng tôi quán triệt đến toàn thể anh em trong lực lượng là phải xử lý nghiêm, không có chuyện xin xỏ hay vùng cấm” Thượng tá Vịnh nói.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-hien-nhieu-tai-xe-cho-hang-lau-596524/