Tổng kiểm tra cây xanh sau vụ phượng vĩ ngã đè chết người

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ cây xanh tại TP Sóc Trăng để kịp thời đốn hạ những cây mất an toàn.

Sáng 4/4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết ngày 5/4 ông sẽ ký văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng cùng Phòng Quản lý Đô thị TP Sóc Trăng thành lập đoàn kiểm tra cây xanh trên các tuyến đường tại TP Sóc Trăng.

Việc tổng kiểm tra này nhằm phát hiện những cây xanh mất an toàn để đốn hạ, ngăn ngừa nguy cơ gãy đổ gây tai nạn. Đây là động thái mới nhất của chính quyền tỉnh Sóc Trăng sau vụ chị Nguyễn Thị Hân (39 tuổi, điều dưỡng trưởng của khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) bị cây phượng ngã đè lên người dẫn đến tử vong.

 Cây phượng ngã đè chết chị Nguyễn Thị Hân chiều 2/4. Ản: Việt Tường.

Cây phượng ngã đè chết chị Nguyễn Thị Hân chiều 2/4. Ản: Việt Tường.

Theo ông Lâu, tỉnh sẽ có kế hoạch về kinh phí để trồng mới cây xanh thay thế những hàng phượng vĩ già.

“Ngoài việc tổng kiểm tra cây xanh, tôi phê bình các cơ quan chức năng vì thời gian qua không tham mưu, báo cáo kịp thời về tình trạng cây xanh mất an toàn”, ông Lâu nói.

Về việc lãnh đạo UBND phường 8 đề nghị đốn hạ 2 hàng phượng trên đường Phạm Hùng nhưng chưa được xem xét, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận cho biết địa phương không thể trồng cây xanh thay đồng loạt 2 hàng phượng, sẽ tạo dư luận không tốt.

“Chúng tôi chỉ cho rà soát, tỉa cành, còn cây hư mới thay. Trước đây, TP thay hết các cây phượng ở đường Bạch Đằng để làm vỉa hè. Còn ở phường 8, hai bên đường là đất, độ bám của rễ cây còn cao. Vụ cây phượng ngã đè chết người là do thiên tai, bất khả kháng", ông Quận nói.

Không chỉ đường Phạm Hùng, TP Sóc Trăng còn có nhiều cây phượng ven đường Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Việt Tường.

Theo ông Quận, chính quyền TP Sóc Trăng đã dùng quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho gia đình chị Hân. Sau vụ tai nạn, TP Sóc Trăng thực hiện ngay việc tỉa cành tất cả cây xanh.

Chiều 2/4, chị Hân đi làm về gần đến nhà trọ của mình thì dông lốc quật ngã cây phượng vĩ ven đường Phạm Hùng. Lúc này, anh Nguyễn Hùng Cường (chồng chị Hân) rước 2 con đi học về đến hiện trường đã thấy vợ nằm bất động, cây phượng đè lên người.

Dù được các đồng nghiệp tận tình cấp cứu, chị Hân không qua khỏi vào rạng sáng 3/3. Ngoài đa chấn thương, nạn nhân còn bị vỡ gan, dập phổi…

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-kiem-tra-cay-xanh-sau-vu-phuong-vi-nga-de-chet-nguoi-post1200631.html