Tổng kết VBA tuần 5: Cantho Catfish gia cố ngôi đầu, Gay cấn cuộc đua giành vé Playoffs

Tuần thi đấu thứ 5 của VBA 2018 chứng kiến những bước đi vững chắc của Cantho Catfish trong việc gia cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, cục diện đua tranh cho suất tham dự vòng Playoffs VBA 2018 lại đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Tuần thi đấu thứ 5 của VBA 2018 chứng kiến những bước đi vững chắc của Cantho Catfish trong việc gia cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, cục diện đua tranh cho một suất tham dự vòng Playoffs VBA 2018 lại đang diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa các đội bóng còn lại.

Tuần thi đấu thứ 5 của VBA 2018 đã chứng kiến những bước đi vững chắc của Cantho Catfish trong việc gia cố ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Kevin Yurkus đã có hai chiến thắng quan trọng trước Danang Dragons (88-78) và Hanoi Buffaloes (92-77) để vững vàng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng (đạt tỷ lệ thắng 86%).

Bám sát ngay phía sau, Saigon Heat với những màn trình diễn thuyết phục trong tuần vừa rồi, khi lần lượt đánh bại Hochiminh City Wings by Jetstar (106-89) và Danang Dragons (91-78) đang nắm giữ vị trí thứ 2 với hiệu suất 75%.

Trong khi đó, cục diện đua tranh cho một suất tham dự vòng Playoffs VBA 2018 lại đang diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa các đội bóng còn lại. Hanoi Buffaloes sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp cuối cùng đã có dấu hiệu chững lại khi phải nhận thất bại trước Cantho Catfish ngay tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa. Điều này khiến họ tạm thời lùi bước trong cuộc đua đến ngôi vị dẫn đầu. Hiện tại, các học trò của HLV Todd Purves đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 với tỷ lệ thắng 57%.

Dù vậy, cả hai câu lạc bộ xếp sau, Danang Dragons và Thang Long Warriors đã chưa thể tận dụng được cơ hội này nhằm rút ngắn khoảng cách với “Trâu Thủ đô”. Với những kết quả không như ý trong tuần, cả “Rồng sông Hàn” và “Các chiến binh Khủng long” đều phải lần lượt “dậm chân” ở vị trí thứ 4 (hiệu suất 38%) và thứ 5 (33%).

Thang Long Warriors chưa thể cải thiện vị trí trên BXH sau lượt trận tuần qua.

Trong khi đó, với thất bại trong trận derby Sài thành, Hochiminh City Wings by Jetstar đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng và “Anh hai Đại bàng” sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới nếu vẫn còn nuôi hy vọng tiến vào vòng đấu Playoffs của VBA 2018.

Bước tiến vững chắc của Cantho Catfish

Đoàn quân của HLV Kevin Yurkus đã có một tuần thi đấu hoàn hảo khi luôn biết cách tận dụng tối đa những cơ hội mình có để giành được hai chiến thắng liên tiếp. Đối đầu Danang Dragons, đội bóng miền Tây với lợi thế được chơi tại nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ đã nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỷ số 91-78.

Đến trận đấu quyết định cuộc đua nơi top đầu với Hanoi Buffaloes, dù phải làm khách tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa, lại sớm bị dẫn trước trong những phút đầu hiệp 1, thế nhưng Cantho Catfish vẫn tỏ ra bản lĩnh và mang đến một cuộc lội ngược dòng ngay sau đó với tỷ số 92-77.

Cantho Catfish đang chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 với chuỗi thành tích ấn tượng.

Nỗ lực ấn tượng từ “Ông 30”

Chứng kiến những bước tiến vững chắc của Cantho Catfish trong việc gia cố ngôi vị dẫn đầu, Saigon Heat đã cho thấy một nỗ lực bám đuổi mạnh mẽ và với hai trận thắng liên tiếp trong tuần, “Ông 30” đang được xem là đối trọng đáng kể nhất có thể ngăn cản câu lạc bộ miền Tây vào lúc này.

Chạm trán Hochiminh City Wings by Jetstar trong trận derby Sài thành, các học trò của HLV David Singleton đã có một màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số 106-89. Với thành tích trên, “Ông 30” đã trở thành đội bóng thứ 2 ghi được trên 100 điểm tại VBA 2018.

Đến cuộc đối đầu với Danang Dragons, Saigon Heat tiếp tục thể hiện một phong độ xuất sắc khi vượt qua “Rồng sông Hàn” ngay trên nhà thi đấu Quân Khu 5 với tỷ số 91-87. “Giải quyết” tốt hai chuyến làm khách, đoàn quân của HLV David Singleton cho thấy họ chính là ứng cử viên tiềm năng nhất vào lúc này để có thể ngăn chặn đội đầu bảng Cantho Catfish.

Các cầu thủ Saigon Heat gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thể hiện phong độ ấn tượng.

Hấp dẫn cục diện đua tranh cho một vị trí tham dự vòng Playoffs

Ngoại trừ Hochiminh City Wings by Jetstar có phần hụt hơi, cả 3 đội bóng còn lại, Hanoi Buffaloes (57%), Danang Dragons (38%) và Thang Long Warriors (33%) đều đang cạnh tranh rất quyết liệt nhằm giành được tấm vé tham dự vòng Playoffs VBA 2018.

Hiện tại, Hanoi Buffaloes đang là đội có lợi thế lớn nhất với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng ưu thế về thành tích đối đầu với Danang Dragons. Trận đấu gần đây nhất, họ cũng đã vượt qua Thang Long Warriors ngay tại nhà thi đấu Đại học Sư Phạm (75-69).

Với lực lượng thi đấu ổn định, Hanoi Buffaloes được kỳ vọng sẽ giành được một vị trí tại vòng Playoffs VBA 2018.

Trong khi đó, với “Rồng sông Hàn” và “Các chiến binh Khủng long”, sau chuỗi phong độ không tốt vừa qua, cả hai đang dần trôi lại phía sau top dẫn đầu. Với việc VBA 2018 đã trôi qua được nửa chặng đường, cả Danang Dragons và Thang Long Warriors hiểu rằng họ sẽ cần phải nhanh chóng trở lại trong thời gian tới nếu muốn viết tiếp giấc mơ vô địch trong mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu VBA 2018 Tuần 6 (17/07 – 22/07)

Ngày 17/07 (19h00 – Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương) – Hochiminh City Wings by Jetstar vs Hanoi Buffaloes.

Ngày 19/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đại học Sư Phạm) – Thang Long Warriors vs Hochiminh City Wings by Jetstar.

Ngày 19/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ) – Cantho Catfish vs Saigon Heat.

Ngày 21/07 (17h00 – Nhà thi đấu Quân Khu 5) – Danang Dragons vs Thang Long Warriors.

Ngày 22/07 (17h00 – Nhà thi đấu CIS) – Saigon Heat vs Hanoi Buffaloes.

Bảo Bảo - Theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/tong-ket-vba-tuan-5-cantho-catfish-gia-co-ngoi-dau-gay-can-cuoc-dua-gianh-ve-playoffs-d480639.html