Tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Sau gần một tuần diễn ra, tối 22-9, lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII đã diễn ra tại TP Cần Thơ.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII. Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, TP Cần Thơ; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội và đại diện các đầu mối, đơn vị trong toàn quân về dự liên hoan.

Tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII có 130 đơn vị, đầu mối trong toàn quân với 350 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự, phim tài liệu, 20 phóng sự chuyên đề khoa học-giáo dục quốc phòng, 104 chương trình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII phản ánh sinh động và toàn diện các mặt hoạt động quân sự - quốc phòng, thực tiễn cuộc sống người chiến sĩ, truyền thống của các đơn vị, địa phương và các vấn đề xã hội nổi bật... Đặc biệt, tại liên hoan lần này, nhiều tác phẩm dự thi có cách thể hiện mới, chuyên nghiệp, thể hiện sự đầu tư, quan tâm của các đơn vị và tác giả, đạt được tiêu chí của liên hoan là “đổi mới, sáng tạo và lan tỏa”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao giải vàng cho các tác phẩm ở thể loại Phóng sự.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội, Trưởng ban tổ chức liên hoan phát biểu tổng kết.

Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII là cơ hội cho đội ngũ những người làm báo hình cơ sở tiếp tục có những bước phát triển mới về chất và lượng. Liên hoan là sân chơi giúp những người làm truyền hình trong toàn quân cọ sát, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm tác nghiệp. Tại liên hoan, các tác phẩm dự thi đã thể hiện các đầu mối, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ và định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả của Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII; sự nỗ lực cố gắng, nhiệt tình, lòng say mê nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, những người trực tiếp thực hiện các chương trình truyền hình tham dự liên hoan. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong thời gian tới, các đầu mối đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được tại liên hoan; chấp hành nghiêm và thực hiện chỉ đạo của chỉ huy các cấp về việc hiện đại hóa các cơ quan báo chí trong quân đội, trong đó có các cơ quan hoạt động trên lĩnh vực truyền hình; tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tác phẩm truyền hình trong quân đội; đầu tư trang bị kỹ thuật mới để phù hợp với yêu cầu tuyên truyền của từng đơn vị, địa phương; tăng cường phối hợp với các đài truyền hình địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam trong việc chia sẻ tư liệu, nâng cao nghiệp vụ và tuyên truyền các tác phẩm đạt giải tại liên hoan…

Sau quá trình đánh giá của ban giám khảo, Ban Chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII đã quyết định trao tặng 30 huy chương Vàng, 46 huy chương Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại Phóng sự truyền hình; 10 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc cho thể loại Phim tài liệu; 19 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc cho thể loại Chuyên mục quốc phòng toàn dân và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; 3 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc cho thể loại Phim khoa giáo; tặng 132 bằng khen cho các tác phẩm của các tác giả có nhiều cố gắng trong làm phim và chương trình tham dự liên hoan. Tổng cục Chính trị cũng tặng bằng khen cho 14 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-va-trao-giai-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quan-lan-thu-xii-550264