Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 'Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh'

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 'Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh' năm 2019.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí: Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó chánh Văn phòng TCCT; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban Thường trực báo cáo kết quả cuộc thi.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban Thường trực cho biết: Sau 10 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 150 tác phẩm dự thi, trong đó đã lựa chọn, đăng tải gần 100 tác phẩm trên 3 ấn phẩm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần và Báo QĐND Điện tử.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, Cuộc thi viết “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” năm 2019 đã thu hút đông đảo nhà báo và cộng tác viên trong và ngoài quân đội hưởng ứng, tham gia. Hầu hết các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài, thể lệ và cơ bản đáp ứng tiêu chí cuộc thi đề ra. Vấn đề phản ánh tương đối toàn diện, đề cập nhiều mặt công tác của quân đội, như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách hậu phương, đối ngoại quốc phòng… Nhiều tác phẩm được đầu tư khá kỹ lưỡng, nội dung có chiều sâu, phong cách thể hiện hấp dẫn, sinh động.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Văn Hải, Báo QĐND.

Trên cơ sở thể lệ, quy chế chấm điểm đã ban hành, qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Không thể làm lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta” của tác giả Nguyễn Văn Hải, Báo QĐND.

Kết quả của Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, tôn vinh truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội 5 năm (2014-2019); những việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giải đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, tác giả Biện Văn Cường (có tác phẩm đoạt giải Ba) bày tỏ cảm xúc về những bài viết hay, ấn tượng, qua đó khắc họa sinh động, chân thực về quân đội và hình ảnh người chiến sĩ QĐND Việt Nam. Tác giả Biện Văn Cường mong muốn Báo QĐND tiếp tục tổ chức những cuộc thi để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của quân đội, đồng thời quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Kết quả cuộc thi

01 giải Nhất: “Không thể lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta” (Nguyễn Văn Hải).

03 giải Nhì: “Tâm huyết của tiến sĩ trẻ ngành viễn thám” (Trần Đức Uân); “Anh hùng Hai Trí: Vạn lý tri ân” (Đỗ Bích Thúy); “Quân đội-trường học, trường đời thiêng liêng” (Nguyễn Anh Tuấn-Phạm Hoàng Hà-Lê Duy Thành).

05 giải Ba: “Bộ đội Cụ Hồ” (Trần Thế Tuyển); “Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biên giới-thực tiễn từ Lai Châu” (Trần Anh Tuấn-Lê Duy Hồng-Nguyễn Thị Ngọc Hân); “Tiếp bước con đường của cha” (Nguyễn Thị Quỳnh Anh); “Vượt khó, gần dân, giữ bình yên biên giới” (Biện Văn Cường); “Nơi ấy có mìn…” (Phạm Văn Tuấn-Đào Dâng Triều).

10 giải Khuyến khích: “Điểm tựa của lòng dân biên giới” (Nguyễn Văn Huân); “Nơi mở lại “những cánh cửa cuộc đời” (Ngô Anh Thu); “Thao trường của lòng dân” (Đào Đức Hanh); “Say học, khổ luyện vì danh dự Tổ quốc” (Vũ Văn Duy); “Nhà trường đặc biệt-chiến công thầm lặng” (Cát Huy Quang); “Rèn luyện “ý chí thép” cho bộ đội” (Đào Duy Tuấn); “Sự sống sau những chuyến bay cấp cứu biển xa” (Nguyễn Thành Trung-Trần Công Giang); “Sắc xanh ân tình” (Nguyễn Việt Hà-Phạm Quang Kiên); “Thiếu úy QNCN Lê Quang Huy: “Hạnh phúc là được sống vì mọi người” (Nguyễn Lữ Thu Hồng); “Dấu ấn bộ đội trong lòng dân Nậm Giải” (Hoàng Đình Trung).

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-quan-doi-anh-hung-quoc-phong-vung-manh-606583