Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Chiều 1-11, tại Lữ đoàn Pháo binh 204 (Binh chủng Pháo binh), Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo và trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Thiết thực triển khai Kế hoạch số 9638/KH-BQP ngày 30-8-2018 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020; TCCT đã chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018”.

Trung tướng Lê Hiền Vân và các đại biểu tham quan các tác phẩm dự thi của các đơn vị.

Tiết mục văn nghệ tại lễ tổng kết.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng TCCT, đặc biệt là sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân nên cuộc thi đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nòng cốt là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đơn vị kết nghĩa tích cực tham gia với ý thức, trách nhiệm cao. Các đơn vị đã triển khai cuộc thi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang tính sáng tạo, thể hiện được thế mạnh, tính đặc thù, phù hợp với loại hình, sát đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị. Nhiều đơn vị tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải chặt chẽ, có chất lượng từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiêu biểu như: Quân khu 5, Binh chủng Pháo binh, Trường Sĩ quan Chính trị, Quân khu 4, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 3...

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại lễ tổng kết.

Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài quân đội tham gia; tổng số có hơn 420.000 bài thi, trong đó có gần 100.000 bài thi cấp trên trực tiếp cơ sở, 12.250 bài thi cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hơn 10.000 bài của đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa... Đại đa số bài thi có chất lượng tốt, rất nhiều bài đầu tư công phu, thể hiện tình cảm và trách nhiệm cao đối với cuộc thi và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật cho thanh niên quân đội; nhiều bài thi trình bày sáng tạo, kỳ công thiết kế, sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa thiết thực. Thủ trưởng TCCT quyết định trao Bằng khen tặng 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 giải Ba; tặng Giấy chứng nhận cho 40 giải Khuyến khích (tổng số 61 giải) và tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi.

Trung tướng Lê Hiền Vân trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Lê Hiền Vân trao bằng khen tặng nhóm tác giả Sư đoàn 315, Quân khu 5 đạt giải nhất.

Phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT chúc mừng và biểu dương các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng cao của cuộc thi; đánh giá cao và biểu dương Ban Thanh niên Quân đội, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức cuộc thi nghiêm túc, có sức thu hút và lan tỏa trong toàn quân.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đánh giá, kết quả của cuộc thi đã góp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11); xây dựng ý thức thượng tôn và bảo vệ pháp luật; ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị cần nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam. Thường xuyên làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, để xây dựng Quân đội thật sự vững mạnh, trên tinh thần kỷ luật là sức mạnh của quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Kết quả cuộc thi cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên liên tục; được lồng ghép thông qua các hoạt động của phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động ở đơn vị, tạo ra phong trào thi đua toàn quân hành động theo điều lệnh; đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong chấp hành kỷ luật, nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH MẠNH - VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-trong-thanh-nien-quan-doi-nam-2018-553405