Tổng kết, trao giải 'Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên quân đội'

Ngày 1-11, tại Lữ đoàn 204, Binh chủng Pháo binh (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải 'Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên quân đội'. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo, trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt giải xuất sắc.

Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu tham quan các tác phẩm trưng bày tại lễ tổng kết. Ảnh: Viết Lam

Đây là dịp để đánh giá toàn diện kết quả quá trình tổ chức, triển khai cuộc thi trong toàn quân; đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi.

Theo ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội tham gia. Tổng số có hơn 420.000 bài dự thi, trong đó có gần 100.000 bài thi cấp trên trực tiếp cơ sở; 12.250 bài thi cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hơn 10.000 bài của đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa; cấp toàn quân có 568 bài dự thi.

Trung tướng Lê Hiền Vân trao Bằng Khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Lam

Tổng kết cuộc thi, Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 giải Ba; tặng Giấy Chứng nhận cho 40 giải Khuyến khích và tặng Bằng khen cho 5 Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi. Trong đó, BĐBP có 3 cá nhân đoạt giải.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP xem các tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP được trưng bày. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi; biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực tham gia cuộc thi, đặc biệt những tập thể, cá nhân có bài dự thi chất lượng đạt giải cao.

Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả của cuộc thi tiếp tục động viên, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ toàn quân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên Quân đội; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tong-ket-trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-trong-thanh-nien-quan-doi/