Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020

Sáng 18-6, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong Quân đội giai đoạn 2011-2020.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và các phòng ban, cơ quan chức năng.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020, mặc dù có nhiều khó khăn tác động nhưng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nội dung, chỉ tiêu và các giải pháp Chiến lược GD-ĐT đã đề ra, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả công tác GD-ĐT; các nhà trường được quy hoạch phát triển đúng định hướng, chất lượng công tác GD-ĐT, tuyển sinh quân sự ngày càng nâng lên; được cấp ủy và chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn tin tưởng, đánh giá cao. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vượt xa so với những năm đầu thực hiện Chiến lược...

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp thực hiện GD-ĐT giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu bao gồm: Tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác GD-ĐT; hoàn thiện quy hoạch Trường Quân sự Quân khu 2 về tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tong-ket-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-va-dao-tao-trong-quan-doi-giai-doan-2011-2020-623336