Tổng kết thi đua bảy tỉnh trung du và miền núi phía bắc

Ngày 4-3, tại Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cụm thi đua bảy tỉnh trung du và miền núi phía bắc (Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang và Bắc Cạn).

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm có nhiều phong trào thi đua thiết thực. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh các tỉnh. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước được đổi mới; việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác TĐKT được quan tâm; công tác khen thưởng được kịp thời, đúng quy định.

Kết quả chấm điểm thi đua năm 2018, tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu với 875 điểm, tỉnh Hòa Bình đứng thứ hai với 860,5 điểm... Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang trao Bằng khen tặng 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TĐKT của Cụm.

Biểu dương điển hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”

Sáng 4-3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hưởng ứng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Thanh Hóa hiện có 564 câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”; 279 chi hội “Phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; gần 9.600 hộ gia đình đạt cả năm tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; và ba tiêu chí về môi trường: “Sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ”. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh biểu dương, khen thưởng 200 điển hình tiên tiến và phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Phát động phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phát động phong trào phụ nữ khởi nghiệp năm 2019, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Thực hiện Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức hơn 40 hoạt động liên quan khởi sự doanh nghiệp, khởi nghiệp trong giới nữ. Qua các cuộc tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giao lưu, học tập kinh nghiệm. Phụ nữ Trà Vinh xây dựng được 112 bài dự thi về phát triển ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; thành lập mới 15 tổ hợp tác phát triển kinh tế nâng tổng số lên 161 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, với 2.217 thành viên.

Trao giải thưởng “Di sản văn hóa châu Âu”

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp Báo Sinh viên Việt Nam, đại sứ quán một số quốc gia thành viên EU tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Di sản văn hóa châu Âu”. Cuộc thi được phát động vào tháng 11-2018 tại Việt Nam. Chỉ sau một tháng phát động, cuộc thi nhận được gần một nghìn tác phẩm dự thi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh năm tác giả trẻ người Việt Nam giành giải nhất của cuộc thi, gồm: Trần Như Trí, sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Tước, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội; Nguyễn Hải Thủy, giảng viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); Nguyễn Thùy Hương, cựu sinh viên Trường đại học Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thanh Phương, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Phần thưởng là chuyến thăm nhiều quốc gia thành viên EU như Pháp, Ý, Bỉ, Thụy Điển.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39386802-tong-ket-thi-dua-bay-tinh-trung-du-va-mien-nui-phia-bac.html