Tổng kết phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng' giai đoạn 2015-2020

Sáng 5/6, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng', biểu dương cán bộ, hội viên tiêu biểu giai đoạn 2015-2020; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020) và 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2020).

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự hôịnghị có các đồng chí: Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Ytế; đại diện các sở, ngành trong tỉnh cùng các hội viên tiêu biểu.

Cùngvới sự phát triển của Hội NCT Việt Nam trong 25 năm qua, Ban đại diện Hội NCT tỉnhcùng 8 Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố và 145 Hội NCT xã, phường, thịtrấn thường xuyên được củng cố, có quy chế hoạt động cụ thể; phong trào thi đua“Tuổi cao-gương sáng” được đẩy mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu; công tác chămsóc sức khỏe NCT cả về vật chất và tinh thần được Đảng bộ, chính quyền và nhândân tỉnh chăm lo đầy đủ, kịp thời, chu đáo.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 121 nghìn hôịviên, đạt tỷ lệ 94% NCT vào hội, sinh hoạt ở 1.438 chi hội. Các hội viên NCT đượcchăm sóc sức khỏe thường xuyên, với 116.346 NCT được cấp thẻ BHYT miễn phí; môĩnăm có 66 nghìn NCT được khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ tại Trạm y tế, trên 30nghìn NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt và trên 3 nghìn NCT được mổ đục thuỷtinh thể và các bệnh về mắt.

Bên cạnh đó, NCT các cấp trong tỉnh đã pháthuy vai trò NCT trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinhtế gia đình, NCT toàn tỉnh đã hiến trên 37 nghìn m2 đất, đóng góp trên 40 tỷ đồngxây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” đãgóp phần phát huy vai trò NCT trong gia đình và cộng đồng xã hội, đã có 11.568NCT làm kinh tế giỏi, chiếm tỷ lệ 74,8% NCT làm kinh tế; nêu gương sáng thamgia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia công tác khuyến học, khuyếntài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đơìsống văn hóa”, xây dựng quỹ Hội…

Trong25 năm xây dựng và phát triển, Hội NCT tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương Laođộng hạng Ba năm 2011; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cánhân; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng 5 cờ thi đua xuất sắc cùng hàng nghìn kỷniệm chương, bằng khen các loại; UBND tỉnh tặng 17 cờ thi đua xuất sắc và hàngtrăm bằng khen cho tỉnh hội và huyện hội.

Phátbiểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủtịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Ban đại diện HôịNCT tỉnh đã đạt được trong những năm qua. NCT trong tỉnh đã phát huy vai tròNCT, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng cho NCT“Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồngchí mong rằng, thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT tỉnh quán triệt, thực hiện tốtcác chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2020-2025 đã đề ra; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số17-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; tiếp tục thực hiện Thông báo Kếtluận 158-TB/TW, ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Kết luận số102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tìnhhình mới” đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiệnChỉ thị 59-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc NCT.

Đồngthời, NCT các cấp tiếp tục cống hiến xây dựng gia đình hạnh phúc, luôn sốngvui, sống khỏe, sống hạnh phúc; nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng xây dựngcác tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp trí tuệ trong việcbảo tồn và phát huy truyền thống, nét đẹp quê hương trong thời kỳ đổi mới…

Tạihội nghị, đã có 25 cá nhân tiêu biểu được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằngkhen và10 cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắctriển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-gương sáng”giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phát động phong tràothi đua giai đoạn 2020-2025.

Hồng Vân - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tong-ket-phong-trao-thi-dua-tuoi-caoguong-sang-giai-doan-20152020-20200605030648837p3c23.htm