Tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' trong Quân đội

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' trong Quân đội giai đoạn 2016-2020 với 136 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Lê Chiêm, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP phát biểu tham luận tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Đức

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị, với chủ đề: “BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh”. Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP khẳng định: “Với chức năng là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, 5 năm qua Đảng ủy BĐBP đã thống nhất với các tỉnh, thành ủy biên giới tăng cường cán bộ ở các đồn Biên phòng cho các xã biên giới, hiện nay có 258 đồng chí giữ các chức danh: Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã... Đội ngũ cán bộ này đã phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giúp cấp ủy duy trì thực hiện đúng nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; bồi dưỡng phát triển đảng viên. Trên cở sở đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cử 2.096 đảng viên dự sinh hoạt ở 1.887 chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 9.961 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới... Qua đó, BĐBP đã cùng địa phương nắm chắc địa bàn; phát hiện, đấu tranh, cô lập, cảm hóa các loại đối tượng, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới”.

“Có thể khẳng định, việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở của BĐBP đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các xã biên giới; góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng “biên giới lòng dân” vững mạnh” - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội thời gian qua. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của QUTW, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo -không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn Biên Phòng”, “Tết quân dân…””

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng BQP thay mặt QUTW, lãnh đạo BQP ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, những tập thể, cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 5 năm qua. Đồng thời, Bộ trưởng BQP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thời gian tới cần coi trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhận thức sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của Quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của QUTƯ, BQP về công tác dân vận, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Những người phụ trách công tác dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải “chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”’.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Đức

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn khảo sát, nắm chắc tình hình của địa phương, khả năng thực hiện của đơn vị để có kế hoạch công tác dân vận phù hợp; Tích cực nghiên cứu, tổ chức các hình thức công tác dân vận phù hợp với từng loại hình đơn vị, cơ quan trong tình hình mới, điều kiện mới, kịp thời giải quyết các vấn đề của xã hội mới nảy sinh, đồng thời, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, đẩy mạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận trong điều kiện mới; Không được lơ là chủ quan, coi nhẹ công tác dân vận, cần thường xuyên nắm, đánh giá đúng tình hình địa bàn, có dự báo chính xác tình hình nhân dân. Từ đó tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải đáp đúng, trúng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bình Minh

Đặc biệt trong thời gian tới, sẽ diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn quân cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội nói chung cũng như của từng cơ quan, đơn vị nói riêng; Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, BQP đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo, trong đó có BĐBP Quảng Bình.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho 56 tập thể, trong đó có BĐBP Lạng Sơn và 48 cá nhân, trong đó có Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Phục, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP Cà Mau có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tong-ket-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-xay-dung-quotdon-vi-dan-van-totquot-trong-quan-doi-post433187.html