Tổng kết Nghị quyết liên tịch về 'Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội'

Sáng 6-1, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 Trung ương (NQLT 01/TW) về 'Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội' giai đoạn 2017-2020.

Các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự đồng chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố toàn quốc.

Giai đoạn 2017-2020, công tác phối hợp thực hiện NQLT 01/TW giữa 2 ngành tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, thể hiện rõ quan điểm ưu tiên nguồn lực tập trung tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ gia đình.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định: Với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp được Hội LHPN Việt Nam và lực lượng Công an các cấp duy trì thường xuyên, hình thức phối hợp phong phú, đa dạng như tổ chức các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ về tính nêu gương, kiến thức quản lý, giáo dục con em; thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đặc thù. Trên cơ sở những vấn đề nổi lên trong xã hội, hai ngành đã kịp thời tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, định hướng cho tổ chức Hội các cấp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, việc thực hiện NQLT 01/TW ở một số địa phương có thời điểm vẫn còn hạn chế; một số mô hình về phòng, chống tội phạm chưa thật sự hiệu quả do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức cả về chỉ đạo và nguồn lực, do kết hợp quá nhiều mục đích trong một mô hình, hình thức sinh hoạt chậm đổi mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai NQLT 01/TW, đồng thời đề xuất giải pháp để công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian tới thêm hiệu quả, thiết thực quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội góp phần xây dựng trật tự kỷ cương xã hội và nếp sống văn hóa mới trong sạch, lành mạnh.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tong-ket-nghi-quyet-lien-tich-ve-quan-ly-giao-duc-nguoi-than-trong-gia-dinh-khong-pham-toi-va-te-nan-xa-hoi-648454