Tổng kết ngày 2 FIBA World Cup 2019: Hy Lạp và Mỹ ra quân thành công

Tuyển Mỹ và tuyển Hy Lạp có được ngày ra quân đầu tiên ở ngày thi đấu thứ hai của FIBA World Cup 2019. Đều có được chiến thắng thế nhưng vẫn còn một số bánh răng lệch lạc trong bộ máy vận hành của hai 'ông lớn' này.

Ngày thi đấu thứ hai không có kết quả bất ngờ nào xảy ra khi những đội bóng giành chiến thắng đều là những đội được đánh giá cao hơn. Căng thẳng nhất trong ngày thi đấu hôm nay lại chính là cặp đấu cuối cùng Pháp - Đức, cách biết lớn nhất ở ngày hôm nay là cặp đấu Senegal - Lithuania.

1. Canada 92 - 108 Australia

Tuyển Úc với đội hình gồm nhiều siêu sao đang thi đấu tại NBA đã không quá khó để áp đảo đối thủ Canada ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nick Nurse bên phía Canada vẫn biết cách khiến cho Australia phải thót tim ở trong hiệp đấu thứ 3 với sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Chấn chỉnh lại sau một hiệp đấu lỏng lẻo, Australia có được chiến trong trận đầu ra quân.

Tập trung hơn ở hiệp 4, Australia gần như chắc chắn vị trí số 1 bảng H.

Tập trung hơn ở hiệp 4, Australia gần như chắc chắn vị trí số 1 bảng H.

2. New Zealand 94 - 102 Brazil

Nửa đầu trận đấu hai đội thi đấu khá đồng đều nhau với tỷ số tạm thời là 50 đều. Thế nhưng với việc Brazil có được tới 28 điểm ở trong hiệp đấu thứ 3 so với 12 điểm mà New Zealand có được thì khoảng cách đã được xây dựng. Sự cố gắng của New Zealand ở trong hiệp 4 là không đủ để giữ lại chiến thắng trong ngày đầu ra quân.

Màn chào sân ấn tượng của tuyển Brazil.

3. Thổ Nhĩ Kỳ 86 - 67 Nhật Bản

Lợi thế thể hình cùng khả năng dứt điểm cao hơn là điều đã giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Nhật Bản khá dễ dàng. Cầu thủ Ersan Ilyasova (Milwaukee Bucks) là người thi đấu ấn tượng nhất bên đội tuyển tới từ Trung Đông, anh đóng góp 19 điểm, 10 reboounds và 3 kiến tạo.

Cầu thủ 32 tuổi này đã góp công lớn nhất cho chiến thắng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ.

4. Cộng Hòa Dominica 80 - 76 Jordan

Một trong những trận đấu có nhiều sự tiếc nuối nhất của đội tuyển Jordan cũng như người hâm mộ đội bóng tới từ Châu Á. Có cho mình hai cầu thủ thi đấu vô cùng tốt là Ahmad Al Dwairi (34 điểm) và Dar Tucker (24 điểm), thế nhưng chiến thắng vẫn thuộc về Cộng Hòa Dominica. Với 4 cầu thủ ghi được trê 10 điểm và 3 cầu thủ có 9 điểm, Cộng Hòa Dominica đã có được chiến thắng ở ngày đầu ra quân.

Có cho mình một chiến thắng ở trong túi, Cộng Hòa Dominica hoàn toàn có khả năng cạnh tranh một suất đi tiếp.

5. Senegal 47-101 Lithuania

Có cho mình 11/12 cầu thủ ghi điểm, trong đó có tới 7 cầu thủ ghi được hơn 10 điểm. Với tỷ lệ dứt điểm thành công của Lithuania là 53.2% và 28.6% của Senegal, không quá khó hiểu khi kết quả chênh lệch như vậy.

Sức mạnh từ phía cổ động viên cũng là một trong những điều giúp Lithuania có được chiến thắng đậm như vậy.

6. Hy Lạp 85 - 60 Montenegro

Một trong những trận đấu được trông chờ nhất ở ngày thi đấu thứ hai. Màn ra quân của binh đoàn "Á thần", dẫn đầu là Giannis Antetokounmpo. Tuy nhiên người ghi được nhiều điểm nhất và cũng là người có công lớn nhất trong chiến thắng ngày hôm nay của Hy Lạp lại là Georgios Printezis, cá nhân anh đóng góp 16 điểm, trong đó có 3/4 cú ném 3 thành công.

Georgios Printezis đã có một ngày thi đấu hoàn hảo.

7. Cộng Hòa Séc 67 - 88 Mỹ

Được trông chờ nhất ngày thi đấu thứ hai chính là màn ra quân của ĐKVĐ thế giới, tuyển Mỹ. Với việc không có cho mình những cái tên ưu tú khác như LeBron James, Anthony Davis, James Harden, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Kevin Durant... thì tuyển Mỹ đang có khả năng bị đánh bại khá cao ở kỳ Wordl Cup năm nay. Tuy nhiên, Cộng Hòa Séc vẫn là đội bóng yếu hơn trước những cá nhân xuất sắc còn lại của tuyển Mỹ, thắng lợi là dễ dàng cho thầy trò HLV Gregg Popovich.

Tuyển Mỹ vẫn là một thế lực khó đánh bại dù thiếu đi những ngôi sao hàng đầu.

8. Pháp 78 - 74 Đức

Tưởng chừng như là một chiến thắng dễ dàng cho Pháp sau khi dẫn trước 16-4 ở hiệp 1. Tuy nhiên những "Cỗ xe tăng" Đức vẫn biết cách khiến cho đối thủ phải trả giá nếu như coi thường họ. Vươn lên mạnh mẽ ở trong hiệp 3 và đáng kể nhất là tinh thần không bỏ cuộc ở hiệp 4 đã khiến cho Pháp phải khá vất vả với chiến thắng đầu tiên này.

Đội tuyển Đức đã suýt làm nên chuyện trước Pháp ở ngày đầu ra quân.

HUY PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-ket-ngay-2-fiba-world-cup-2019-hy-lap-va-my-ra-quan-thanh-cong-20190901235602812.htm