Tổng kết ngày 1 FIBA World Cup 2019: Đại gia thắng đậm trong ngày mở màn

Loạt trận mở màn cho ngày 1 FIBA World Cup 2019 đã kết thúc mà không có quá nhiều bất ngờ. Trong khi đó, Trung Quốc vớt vát danh dự cho khu vực châu Á khi là đội bóng duy nhất giành chiến thắng.

Đã không có một bất ngờ nào xảy ra trong ngày mở màn FIBA World Cup 2019 khi những ông lớn như Serbia, Argentina, Tây Ban Nha đều có những chiến thắng cách biệt.

1. Serbia 105 - 59 Angola

Với dàn hảo thủ đang thi đấu tại NBA cũng như với tư cách là đương kim Á quân Thế giới, không quá khó để Serbia có một ngày thi đấu vượt trội so với đại diện đến từ châu Phi.

Serbia dễ dàng vượt qua Angola nhờ đẳng cấp vượt trội.

Serbia dễ dàng vượt qua Angola nhờ đẳng cấp vượt trội.

2. Ba Lan 80 - 69 Venezuela

Với 5 cầu thủ có điểm số hàng chục, dẫn đầu bởi Michal Sokolowski, Ba Lan đã vượt qua Venezuela trong trận đấu đầu tiên của hai đội.

Ba Lan thi đấu rất tốt trước Venezuela.

3. Nga 82 - 77 Nigeria

Mặc dù có sự phục vụ của cầu thủ thuộc biên chế Minnesota Timberwolves là Josh Okogie, nhưng Nigeria đã không thể bảo toàn cách biệt 8 điểm ở hiệp 4 và chấp nhận thất bại chung cuộc trước đội tuyển Nga.

Nigeria thua ngược trước đội tuyển Nga dù đã dẫn trước 8 điểm.

4. Italia 108 - 62 Philippines

Cựu cầu thủ NBA Luigi Datome ghi 17 điểm và Danilo Galinari, cầu thủ thuộc biên chế Oklahoma City Thunder có 16 điểm để vượt qua sự mạnh mẽ của đại diện Đông Nam Á ở đầu trận đấu.

Đại diện Đông Nam Á quá nhỏ bé so với Italia.

5. Puerto Rico 83 - 81 Iran

Iran đánh mất lợi thế dẫn điểm bởi màn trình diễn xuất sắc của David Huertas, người có 34 điểm trong trận đấu ngày hôm nay.

David Huertas có một ngày thi đấu xuất sắc.

6. Trung Quốc 70 - 55 Bờ Biển Ngà

Đội chủ nhà Trung Quốc có chiến thắng cách biệt trước đại diện của châu Phi, dẫn đầu bởi cựu cầu thủ NBA Yi Jianlian với 19 điểm.

Đội chủ nhà Trung Quốc có chiến thắng đầu tay.

7. Tây Ban Nha 101 - 62 Tunisia

Ricky Rubio có 16 điểm, 9 kiến tạo. Trung phong của Toronto Raptors là Marc Gasol có 10 điểm và 6 rebounds để giúp Tây Ban Nha có chiến thắng cách biệt.

Tây Ban Nha quá áp đảo so với Tunisia.

8. Argentina 95 - 69 Hàn Quốc

Guna Ra ghi 31 điểm và 15 rebounds cho Hàn Quốc nhưng không thể làm gì khác trước một Argentina toàn diện hơn về mọi mặt.

Argentina có 5 cầu thủ có điểm số hàng chục, trong đó cầu thủ đang khoác áo Houston Rockets là Luis Scola có 15 điểm và 9 rebounds.

Một mình Guna Ra là không đủ trước sức mạnh của Argentina.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-ket-ngay-1-fiba-world-cup-2019-dai-gia-thang-dam-trong-ngay-mo-man-20190831233643812.htm